Vụ phá rừng ở Kon Tum: Phát hiện 101 hộp gỗ

17/12/2019 13:49 GMT+7

Sau khi báo Thanh Niên phản ánh vụ phá rừng ở H.Kon Plông, Chi cục kiểm lâm Kon Tum vào cuộc xác minh và phát hiện 101 hộp gỗ dổi với khối lượng 7,5 m 3 bị lâm tặc bỏ lại hiện trường.

Ngày 17.12, sau khi Báo Thanh Niên có  bài phản ánh về tình trạng phá rừng tại tiểu khu 387 và 388 (thôn Ngọc Hoàng, xã Đăk Ring, H.Kon Plông, Kon Tum), Chi cục kiểm lâm Kon Tum đã và cuộc xác minh, làm rõ.
Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 387 do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý có 12 cây gỗ dổi bị chặt hạ trái phép.
Số cây gỗ trên bị cưa xẻ thành 101 hộp gỗ với khối lượng hơn 7,5 m3, tương ứng 12,1 m3 gỗ quy tròn. Số gỗ trên thuộc nhóm III, gỗ không thuộc loại nguy cấp, quý hiếm. Toàn bộ số gỗ được lâm tặc tập kết tại khoảnh 4, tiểu khu 388.
Cũng theo báo cáo, toàn bộ số gỗ khai thác trái pháp luật là rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Đăk Ring.

Cận cảnh đại công trường phá rừng tan hoang vì được địa phương "linh động"

 
Tại thời điểm phát hiện vụ vi phạm, tổ kiểm tra chưa xác định được cá nhân, tổ chức có liên quan vụ phá rừng. Hiện tổ kiểm tra liên ngành đã thiết lập hồ sơ vi phạm, phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ hiện trường vi phạm và triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ và đó truy tìm các nghi can liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.