Lâm tặc 'đua nhau' phá rừng, chở gỗ lậu ở Gia Lai

21/08/2019 12:04 GMT+7

Gỗ lậu được chất lên những chiếc xe máy độ chế, chạy từ rừng ra bên ngoài, mặc dù có một trạm gác bảo vệ án ngữ tại đây.

Ngày 21.8, ông Ksor Run, Chủ tịch UBND xã Ia Rmok, H.Krông Pa (Gia Lai), cho biết đã cử lực lượng đi kiểm tra, sau khi phóng viên cung cấp hình ảnh phá rừng tại địa bàn. “Với hình ảnh này, chúng tôi sẽ báo cáo lên Hạt kiểm lâm và lãnh đạo H. Krông Pa phối hợp xử lý, truy quét”, ông Ksor Run nói.

Việc phá rừng diễn ra giữa ban ngày

Ảnh: Nam Phong

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở gỗ, mỗi xe chở từ 1-3 lóng gỗ.

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở gỗ, mỗi xe chở từ 1 - 3 lóng gỗ

Ảnh: Nam Phong

Tại hồ thủy nông Ia Hdreh, việc phá rừng diễn ra công khai, liên tục. Những chiếc xe máy độ chế vô tư vận chuyển gỗ từ trong rừng ra. Có xe chở 1 khúc, 2 khúc. Mỗi khúc dài 3 - 4m, rộng hơn 50cm.
Một chiếc xe chở gỗ từ trong rừng ra mà phóng viên ghi lại được.

Một chiếc xe chở gỗ từ trong rừng ra mà phóng viên ghi lại được

Ảnh: Nam Phong

Khu vực xug quanh hồ thủy nông Ia Hdreh, rừng còn rất nhiều (Ảnh chụp từ vệ tinh).

Khu vực xug quanh hồ thủy nông Ia Hdreh, rừng còn rất nhiều

Ảnh chụp từ vệ tinh

Mỗi ngày, có hàng chục xe máy độ chế “sẵn sàng” đi chở gỗ, chuyển về nơi tập kết.
Ghi nhận của Thanh Niên, việc phá rừng không chỉ có một nhóm mà nhiều nhóm tham gia, phân chia từng khu vực khai thác. Những chiếc xe chở gỗ muốn vào rừng đều phải đi qua một trạm gác bảo vệ rừng ở đây, tuy vậy không có một sự can thiệp nào từ trạm gác này.
Kiểm lâm viên địa bàn xác nhận, rừng bị phá chủ yếu ở lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 1410 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.