Vụ sát hại tài xế Grab: 2 nghi can chở nhau về quê bằng xe máy của nạn nhân

Trần Cường
Trần Cường
30/09/2019 18:55 GMT+7

Chiều muộn 29.9, 2 nghi can trong vụ sát hại tài xế Grab cướp xe máy và điện thoại, đã điều khiển chiếc xe của nạn nhân về Yên Bái thăm ông bà, gia đình , sau đó rời đi.

Liên quan đến vụ sát hại, cướp tài sản của nam tài xế Grab, chiều 30.9, lãnh đạo các xã Phù Nham và Thanh Lương thuộc huyện Văn Chấn (Yên Bái) xác nhận 2 nghi can trong vụ án là Đinh Văn Giáp (24 tuổi, quê tại xã Phù Nham) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, quê tại xã Thanh Lương).

Rợn tóc gáy lời khai nghi phạm giết sinh viên lái Grab gây rúng động

“Sáng nay 30.9, Công an thành phố Hà Nội cùng chính quyền sở tại đã đến xác minh đối với nghi can Trường. Tuy nhiên, đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú”, vị lãnh đạo Công an xã Thanh Lương nói, và cho biết thêm, Trường không có công việc ổn định, xuống Hà Nội tìm việc.
Ngày 28.9, người dân thấy Trường đi xe máy màu xanh chở theo 1 thanh niên khác về quê thăm gia đình, và rời đi ngay sau đó.

Các nghi can Trường và Giáp

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Về nghi can Giáp, theo lãnh đạo Công an xã Thanh Nham, Công an thành phố Hà Nội cũng đã về địa phương để xác minh, đồng thời tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, Giáp đã trốn khỏi địa phương.
Theo vị lãnh đạo Công an xã Thanh Nham, bố mẹ Giáp ly hôn từ lúc Giáp còn nhỏ. Mẹ đi lấy chồng mới, còn bố đi làm xa. Từ đó, Giáp ở với ông bà nội.
Chiều muộn 29.9, người dân thấy Giáp điều khiển chiếc xe tang vật, chở theo Trường về nhà thăm ông bà nội, rồi cũng rời đi vào sáng hôm sau (30.9 - phóng viên).

Người dân phát hiện 2 nghi can điều khiển chiếc xe tang vật (màu xanh) về quê thăm gia đình

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Tại địa phương, Giáp không có công việc ổn định, từng có tiền án về tội buôn bán người. Năm 2013, Giáp theo một số đối tượng đưa phụ nữ địa phương lên Lào Cai để bán.
Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết cơ quan điều tra đã nhận được thông tin về 2 nghi can này và đang tập trung truy tìm tung tích, bắt giữ để làm rõ.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 (số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223) chở theo 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Dòng tin nhắn như báo trước cái chết của nam tài xế Grab gửi cho bạn cùng phòng

Ảnh Đ.L

Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đâm tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen.
Gây án xong, các đối tượng bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn.
Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội truy tìm 2 thanh niên trong nội dung tin nhắn nạn nhân trao đổi với người thân trước khi gặp nạn, được xác định là nghi can trong vụ án giết người, cướp tài sản này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.