Vụ 'siêu trộm' 455 lượng vàng: Tiệm vàng được trao trả gần 5 tỉ và 225 lượng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/03/2019 06:21 GMT+7

Liên quan đến vụ trộm 455 lượng vàng trong 6 năm , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã trao trả 4,975 tỉ đồng và 225 lượng vàng cho chủ tiệm vàng K.H.P (TP.Hội An).

Tối qua 30.3, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã trao trả 4,975 tỉ đồng và 225 lượng vàng cho chủ tiệm vàng K.H.P (ở TP.Hội An) sau vụ trộm đặc biệt do chính người làm thuê là Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, trú P.Cẩm Nam, TP.Hội An) thực hiện suốt 6 năm.
Trong đó, khoản tiền mặt 4,975 tỉ đồng là tang vật công an thu được khi Tuấn bán hơn 230 lượng vàng đã trộm, còn hiện kim (225 lượng vàng) là tang vật Tuấn giao nộp cho công an.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.1, Tuấn cùng anh trai mang hơn 230 lượng vàng tây (gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền…) ra Đà Nẵng bán.
Do nguồn vàng mang bán nhiều bất thường nên nhiều người nghi ngờ, sau đó công an vào cuộc điều tra. Khi được mời làm việc, Tuấn và anh trai không chứng minh được nguồn gốc sở hữu số vàng mà mình mang đi bán.
"Siêu trộm" Nguyễn Đức Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP
Sau khi bắt khẩn cấp Tuấn, Công an Quảng Nam tiếp tục khám xét nhà riêng của Tuấn và thu giữ thêm 225 lượng vàng tây các loại. Tuấn khai nhận đã trộm vàng của chủ tiệm vàng K.H.P trong giai đoạn 2012 - 2018 khi làm thuê tại đây. Tuấn đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.