Vụ tận thu gỗ sau bão ở Đà Nẵng: Kỷ luật nhóm người của công ty cây xanh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/01/2021 17:58 GMT+7

Ngày 4.1.2021, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Công ty Công viên Cây xanh kỷ luật nhóm người liên quan vụ tận thu gỗ sau bão.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Anh Minh, Phó trưởng Phòng Kinh doanh bị kỷ luật cảnh báo, buộc hoàn trả lượng gỗ đã chở đi về lại Vườn ươm khu B (Nam cầu Cẩm Lệ), do vi phạm đưa người và phương tiện vào tận thu cây khi công ty chưa đồng ý. Ngoài ra, bà Minh cũng thiếu giám sát để xảy ra cưa xẻ cây lớn và chở đi.
Ông Nguyễn Thanh Minh, Đội trưởng Bảo vệ và ông Trần Minh, Đội trưởng Vườn ươm, bị kiểm điểm trước tập thể, hạ thi đua loại C tháng 12.2020, do thiếu trách nhiệm giám sát, để xảy ra cưa xẻ cây lớn ngay tại vườn, làm mất tài sản.
Bảo vệ Nguyễn Văn Toàn cũng bị kiểm điểm trước tập thể, hạ thi đua loại D tháng 12.2020 do thiếu trách nhiệm bảo vệ trực tiếp hiện trường.

Cưa xẻ gỗ từ các thân cây lớn bị ngã đổ sau bão tại Vườn ươm Khu B Nam cầu Cẩm Lệ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng người của Công ty Công viên Cây xanh tận thu gỗ từ cây ngã đổ sau bão.
Theo giải trình của Công ty Công viên Cây xanh, năm 2020, bão làm ngã đổ cây xanh và công tác cắt tỉa đã tập kết về Vườn ươm khu B số lượng 28.376 m3 gồm thân cành.
Bà Nguyễn Thị Anh Minh, Phó phòng Kinh doanh, xin đươc vận chuyển hết khối lượng cành nhánh trên, công ty chỉ đạo Phòng Kế hoạch Đầu tư phối hợp bà Minh lập phương án. Tuy chưa có phương án và chưa được công ty thống nhất nhưng từ ngày 24.12.2020 bà Minh đã thuê nhân công và phương tiện đến vận chuyển gỗ.
Các công nhân đã cẩu những thân cây lim xẹt, muồng tím, hoa sữa, phượng ra ngoài cưa xẻ, chở đi. Công ty Công viên Cây xanh cũng thừa nhận những thiếu sót trong kiểm tra, giám sát địa bàn quản lý và đã tiến hành kỷ luật, xử lý các các nhân nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.