Vượt thác đưa nạn nhân vụ sạt lở đất Trà Leng về làng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
04/11/2020 17:57 GMT+7

Chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam về cho họ hàng làng xóm mai táng.

Nạn nhân thứ 9 này đã được chính quyền địa phương, họ hàng làng xóm xác nhận là em Hồ Thị Lăng Ân (hoặc Hồ Thị Ân, sinh năm 2011), mất tích cùng gia đình trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng tối 28.10. 

Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Thi thể em Ân được phát hiện lúc 10 giờ ngày 4.11, nằm trong hốc cây to bên bờ sông Trà Lăng, cách hiện trường vụ sạt lở gần 2 km.

Lực lượng cứu hộ gồm dân quân xã, quân sự và công an huyện Nam Trà My bơi qua sông tiếp cận hiện trường.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Do nước sông lên cao, cầu treo bị cuốn trôi nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phải bơi qua thác, dùng dây thừng kéo cuốc xẻng, cưa máy sang cắt cây, đào bới đưa thi thể em Ân ra khỏi hốc cây bị vùi lấp bởi rất nhiều đất đá.

Người dân xã Trà Leng chăm chú theo dõi việc tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Sau đó, 2 đội cứu hộ ở 2 bên bờ sông đã chặt bè chuối, buộc phao cứu sinh và huy động gần 100 người kéo đẩy, đưa em Ân sang bờ phía nam và cuộn võng, cáng qua con dốc dựng đứng ra đường liên xã.

Gia đình các nạn nhân bị mất tích mong đợi đó là người thân của mình.

Mai Thanh Hải

Như vậy, đến nay vẫn còn 13 nạn nhân là người dân thôn 1, xã Trà Leng bị mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tối 28.10.
Một số hình ảnh tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường:

Chờ đợi và mong ngóng

Ảnh: Mai Thanh Hải

Cưa máy được buộc vào phao cứu sinh kéo sang hiện trường.

Mai Thanh Hải

Đưa thi thể Ân khỏi hiện trường.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Xuống bờ sông để tìm cách đưa sang bờ bên kia

Mai Thanh Hải

Bè chuối đóng vội để chở thi thể nạn nhân.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Lực lượng cứu hộ làm công tác chuẩn bị rất kỹ để thi thể không bị rơi xuống nước.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Kéo bè sang sông.

Mai Thanh Hải

Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng lên bờ an toàn

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.