Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy không có trong dữ liệu đăng kiểm

05/05/2019 11:41 GMT+7

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô biển xanh đã đến trình diện cơ quan chức năng. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe biển xanh này của lực lượng vũ trang quản lý, hoặc phương tiện mang biển số giả.

Liên quan đến vụ ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy, sáng 5.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ của đăng kiểm không có thông tin về xe ô tô biển xanh 80A-116.99, vì vậy, chưa xác định được chủ xe, hồ sơ kỹ thuật phương tiện.
Ông Quân cũng cho hay, trên hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm chỉ quản lý xe dân sự, trong đó có cả xe biển xanh dân sự, còn xe do lực lượng vũ trang quản lý không có.
“Có 2 khả năng: một là phương tiện gây tai nạn trên có thể do lực lượng vũ trang quản lý, hai là phương tiện mang biển số giả”, ông Trần Anh Quân nói.
Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng tại hiện trường Ảnh Chiến Phùng
Theo trung tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng Đội CSGT - TT quận Hoàng Mai (Hà Nội), sau khi gây tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường, tài xế xe ô tô biển xanh kể trên (tên là Hùng) đã tới trình diện Công an quận Hoàng Mai ngay trong đêm qua, 4.5.
“Vụ việc đã được chuyển tới Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai tiếp tục làm rõ. Các cán bộ đang tiến hành khám xét chiếc xe gây tai nạn, đồng thời làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân”, trung tá Toàn thông tin.
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 4.5, ông Ngô Văn Phương (53 tuổi, quê tại huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển xe máy mang biển số 18E2 - 9589 di chuyển trên đường Nguyễn Xiển, hướng đi Bến xe Mỹ Đình, khi đến đối diện số nhà 775 đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội), bất ngờ bị chiếc ô tô Toyota biển xanh 80A - 116.99 tông trúng.
Hình ảnh chiếc xe biển xanh gây tai nạn được người dân ghi lại Ảnh CTV
Cú va chạm mạnh khiến ông Phương ngã xuống đường bất tỉnh và chảy rất nhiều máu vùng đầu. Chiếc xe của ông Phương cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi, nhiều mảnh vỡ vương khắp hiện trường.
Theo một số nhân chứng, sau khi gây tai nạn, nhiều xe máy của người đi đường đuổi theo, yêu cầu chiếc ô tô dừng lại để xử lý hậu quả, nhưng tài xế ô tô vẫn tiếp tục nhấn ga bỏ chạy lên đường vành đai 3 trên cao và tẩu thoát.
Anh Ngô Văn Tiến (29 tuổi, con trai nạn nhân) cho biết, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, anh nhận được tin báo bố mình bị tai nạn, ngay lập tức đã chạy đến hiện trường. Theo anh Tiến, ông Phương làm nghề lái xe ôm và đang trên đường trở về nhà thì gặp nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.