Xe giường nằm bốc cháy trơ khung trên quốc lộ 1A, 10 người may mắn thoát nạn

Phạm Đức
Phạm Đức
16/09/2019 12:29 GMT+7

Sáng sớm nay 16.9, xe khách giường nằm đang chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, 10 người trên xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Trao đổi với Thanh Niên trưa 16.9, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một xe khách giường nằm bốc cháy khi đang chạy trên đường. Sự việc xảy ra trên địa bàn vào sáng sớm cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 sáng nay, xe khách giường nằm mang biển số 37B - 022.43, do tài xế Phạm Hồng Hiệp (42 tuổi, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) theo hướng nam - bắc, khi đến địa phận thuộc phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) thì xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau đuôi xe.
Tài xế phát hiện ra sự việc liền cho xe đỗ vào lề đường và mở cửa cho 10 người trên xe thoát ra ngoài. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ chiếc xe.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh đã điều Đội Cảnh sát giao thông và Đội Phòng cháy chữa cháy đưa xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.
Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh nên khi lực lượng chức năng đến nơi thì chiếc xe khách đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Theo tài xế điều khiển xe khách giường nằm, nguyên nhân khiến xe này bốc cháy là do chập điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.