Xét xử vụ người Hàn Quốc mua dâm thiếu nữ 17 tuổi ở Đà Nẵng

09/09/2020 17:46 GMT+7

Chiều 9.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án một người Hàn Quốc mua dâm thiếu nữ 17 tuổi.

HĐXX tuyên phạt bị cáo An Seong Hyeon (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ Tanjiri 56, phân khu Hansu-Myeon, TP.Jecheon, tỉnh Chung Cheong Buk Do, Hàn Quốc) 1 năm 6 tháng tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.
HĐXX còn tuyên trục xuất bị cáo về nước sau khi chấp hành xong bản án. Về nhân thân, năm 2005 bị cáo bị 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo về vi phạm tai nạn giao thông.
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, lúc 18 giờ 30 phút ngày 31.10.2019, chị T.H.V (17 tuổi, ngụ chung cư P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) dùng điện thoại vào ứng dụng trò chuyện dành cho người Hàn Quốc MEEFF để bán dâm.
V. nhắn tin với ông An Seong Hyeon bằng tiếng Anh và gửi hình ảnh cá nhân qua ứng dụng Kakao Talk theo yêu cầu của ông này.
Cả hai thống nhất V. sẽ quan hệ tình dục với ông An Seong Hyeon nhiều lần từ 22 giờ ngày 31.10.2019 đến 8 giờ ngày 1.11.2019, với giá 2 triệu đồng.
V. đón Grab Car hiệu Toyota Vios màu trắng BS 43A - 275.07 do anh Mai Đình Nam (43 tuổi, ngụ chung cư B1 Vicoland, P.Nại Hiên Đông) điều khiển, đi từ cà phê Làng Chài (đường Phạm Huy Tường) đến nhà lô 20 Vùng Trung 3 (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Mâu thuẫn tiền bán dâm, tự rạch dao vào tay

Sau khi quan hệ tình dục ở phòng ngủ tầng 2, V. dùng điện thoại dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh với nội dung yêu cầu ông An Seong Hyeon trả 300 USD tiền mua dâm nhưng ông này không đồng ý vì giá cao gấp 3 lần thỏa thuận.
V. sửa số tiền thành 2 triệu đồng thì cả hai cãi nhau, V. la hét và lấy 1 con dao trong phòng ngủ để tự cắt vào tay trái chảy máu, rồi gọi điện báo công an, từ đó mọi chuyện vỡ lở.
Ông An Seong Hyeon gọi điện cho bạn đồng hương là Byeon Jun Sik nhờ tìm người Việt Nam biết tiếng Hàn Quốc để giúp đỡ với lý do đang bị V. đe dọa.
Lúc 0 giờ 30 phút ngày 1.11.2019, Công an P.Hòa Hải đến hiện trường, cùng lúc, ông Byeon dẫn anh Trần Quốc Hải (31 tuổi, ngụ 368 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến phiên dịch. Ông An Seong Hyeon đã mượn anh Hải 2 triệu đồng để trả cho V.
Trong vụ mua dâm này, V. bán dâm cho ông An Seong Hyeon, vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nên bị xử phạt cảnh cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.