Xử nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm để 'người dân sống mạnh khỏe hơn'

Lê Tân
Lê Tân
01/12/2019 09:49 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục điều tra , xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để 'người dân sống mạnh khỏe hơn'.

Chiều 30.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp xúc cử tri H.Cát Hải, TP.Hải Phòng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Chính phủ sớm tạo điều kiện để Hải Phòng thi công các bến tàu tiếp theo tại cảng nước sâu Lạch Huyện, thi công cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, xây dựng tuyến đường sắt kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện đến Hà Nội. Các cử tri cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp mạnh mẽ hơn, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo địa phương còn để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ, khai thác khoáng sản bừa bãi; đồng thời phản ánh về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm...
Phát biểu trước cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao Bộ GTVT xem xét khảo sát việc xây cầu Lạch Huyện 2. Tuyến đường sắt kết nối Hà Nội - Hải Phòng sẽ được ưu tiên cải tạo. Thủ tướng chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để “người dân sống mạnh khỏe hơn”; đồng thời đề nghị: “Từng gia đình, khu phố giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm tại địa phương, tránh tình trạng lợn hai chuồng, rau hai luống”. Về vấn đề môi trường, Thủ tướng khẳng định, quan điểm của nhà nước ta là phát triển kinh tế nhưng không được coi nhẹ môi trường; bảo vệ môi trường là yêu cầu bức thiết của đất nước. Các đơn vị, cá nhân phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường để nhân dân có cuộc sống tốt hơn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.