Y án sơ thẩm đồng phạm của ‘cậu Thủy’

22/01/2016 07:26 GMT+7

Ngày 21.1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo của Mẫn Đức Phương (37 tuổi, trú H.Yên Phong, Bắc Ninh),Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, xã Uy Nỗ, H.Đông Anh, Hà Nội), tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 21.1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo của Mẫn Đức Phương (37 tuổi, trú H.Yên Phong, Bắc Ninh),Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, xã Uy Nỗ, H.Đông Anh, Hà Nội), tuyên y án sơ thẩm.

 Cụ thể, Phương và Chiều lần lượt lãnh 18 năm tù và 5 năm tù về 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “xâm phạm mồ mả hài cốt”.
Đây là hai đồng phạm của “cậu Thủy” trong vụ án lừa đảo, xâm phạm mồ mả tại Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Phước... từng làm chấn động dư luận cả nước.
Phương và Chiều là hai “mắt xích” có vai trò quan trọng, giúp sức cho vợ chồng “cậu Thủy” thực hiện các phi vụ trộm hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang, rồi làm giả, đưa đến các hiện trường giả để chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ và Công đoàn Ngân hàng CSXH VN.
Như Thanh Niên đã thông tin, tại phiên sơ thẩm, ngoài Phương và Chiều, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên Nguyễn Văn Thúy (tức cậu Thủy, 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) án chung thân, Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy) 25 năm tù, Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên, 28 tuổi, trú xã Xuân Giang, H.Sóc Sơn, Hà Nội) 15 năm tù về 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “xâm phạm mồ mả hài cốt”. Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy, 46 tuổi, trú H.Tiên Du, Bắc Ninh), ngoài 20 năm tù về 2 tội danh nêu trên, bị cáo còn lãnh thêm 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Vũ Đức Chung (quản giáo, trú Đắk Lắk) được tuyên 1 năm tù nhưng được hưởng án treo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.