Thời tiết thay đổi khôn lường, coi chừng sức khỏe bất thường

02/06/2023 16:37 GMT+7

Sau nhiều tháng nắng gắt, TP.HCM và các địa phương khác bắt đầu có những cơn mưa bất chợt. Mặc dù trời đã dịu mát hơn, nhưng lại gây ra những bất tiện về sinh hoạt và sức khỏe do thời tiết thay đổi bất thường.

Nhập viện 2-3 ngày do thời tiết mưa bất chợt

Hiện tại đang bị viêm amidan với cổ họng rất đau và rát do bệnh thời tiết, Lại Trọng Minh Trường, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết mỗi khi thời tiết chuyển mùa hay nắng mưa thất thường là bệnh. 

"Gần đây có những cơn mưa thất thường lúc to, lúc nhỏ, lúc sáng, lúc tối mà mình lại không xem dự báo thời tiết nên bị ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Khoảng 5 ngày trước, dù mình có mặc áo mưa đi đường nhưng vẫn bị ướt và cơn đau họng gây khó khăn trong ăn uống, cử động nên rất phiền", Minh Trường cho hay. 

Thời tiết thay đổi khôn lường, coi chừng sức khỏe bất thường! - Ảnh 1.

Việc mưa đổ bất chợt gây ra rất nhiều bất tiện cho sinh hoạt và sức khỏe của người trẻ

THƯỢNG HẢI

Minh Trường cũng bày tỏ không muốn tình trạng thời tiết này kéo dài, vì những lúc có lịch học, lịch thi trên trường, mỗi khi gặp mưa bất chợt sẽ bị ảnh hưởng tới thời gian và đi mưa cũng bị ướt, bị dơ đi nhiều.

Còn đối với Nguyễn Ngọc Lân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ có lần trời nắng tự nhiên mưa đổ xuống, Lân đi mưa về luôn và sau đó bị cảm nặng phải nhập viện 2-3 ngày. Nên mỗi khi ra đường, chàng trai này sẽ luôn mang áo mưa và ô, rồi đề phòng ít thuốc cảm nếu như không may bị bệnh.

Thời tiết thay đổi khôn lường, coi chừng sức khỏe bất thường! - Ảnh 2.

Việc mưa lớn có thể gây ngập khiến cho nhiều người trẻ khó khăn trong di chuyển

THƯỢNG HẢI

Thời tiết thay đổi khôn lường, coi chừng sức khỏe bất thường! - Ảnh 3.

Việc giặt phơi quần áo trong mùa này cũng dần trở nên vất vả hơn

THƯỢNG HẢI

"Mình cũng thường xuyên gặp khó khăn trong việc giặt giũ trong thời tiết này, nhiều khi đồ sắp khô nhưng trời mưa bất ngờ làm bị ướt và rồi ủ lại mùi rất khó chịu. Hiện tại, mình hay gom đồ đến các tiệm giặt ủi gần ký túc xá để giặt sấy dù tốn một ít chi phí nhưng đỡ hơn là không có kịp quần áo để thay", Lân bày tỏ. 

Cũng bị ảnh hưởng cho thời tiết thất thường, Trần Khải Hoàn, sinh viên Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết tần suất vào một tuần mưa đến 4 ngày, hầu như rơi vào buổi chiều và đã từng có tai nạn gãy đổ cây xanh gần nơi Khải Hoàn ở.

"Có thể nhìn trời nắng gắt nhưng lúc nào trong cốp xe cũng phải thủ sẵn áo mưa vì cơn mưa kéo đến rất nhanh và bất chợt không thể lường trước được. Thêm vào đó là nhiệt độ oi nóng ban ngày nhưng lại nổi gió, mưa lạnh về đêm nên chính mình và bạn cùng phòng cũng vừa mới trải qua cơn sốt nặng", anh chàng này bày tỏ.

Khải Hoàn cũng chia sẻ việc tác động tiêu cực của thời tiết ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt như khi giặt đồ mà mưa liên miên thì rất lâu mới khô, phải hạn chế ra ngoài hơn khi gặp trời mưa. Đặc biệt vào buổi sáng có tiết học nhưng mở mắt ra đã nghe thấy tiếng mưa nhưng Hoàn vẫn chọn đi học đúng giờ, đúng tiết mà bất chấp thời tiết.

Tháng 6.2023 sẽ nắng nóng gay gắt hơn cùng kỳ năm 2022

Lưu ý giữ ấm để cơ thể không bị cảm lạnh

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Hữu Hạnh, Khoa Thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết khi thời tiết thay đổi chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa tạo điều kiện cho vi trùng, virus sinh trưởng mạnh và dễ tấn công vào hệ hô hấp của con người.

Thời tiết thay đổi khôn lường, coi chừng sức khỏe bất thường! - Ảnh 4.

Thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh

THƯỢNG HẢI

"Với kiểu thời tiết chuyển từ nắng sang mưa, người khỏe mạnh cũng dễ bị cảm sốt, nhức mỏi, ho đàm... Đặc biệt ai đang bị bệnh mãn tính về hô hấp sẽ dễ bị các bệnh như nhiễm trùng hô hấp trên, viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi", bác sĩ Hữu Hạnh cho biết.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo những người dễ mắc các bệnh về hô hấp gồm: Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh dễ bị virus, vi khuẩn tấn công gây ra các bệnh về hô hấp, hội chứng chân tay miệng. Người lớn tuổi khi hệ miễn dịch đã suy yếu, khi chuyển mùa cơ thể vừa phải thích ứng với thay đổi của thời tiết, vừa phải chống đỡ các virus và vi khuẩn nên dễ dẫn đến nhiễm bệnh. Phụ nữ có thai cũng có hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Và người dân sống ở vùng ô nhiễm, khu công nghiệp, vùng núi cao, vùng ở trên cao không khí lạnh cũng là đối tượng nguy cơ cao bị các bệnh trên.

Thời tiết thay đổi khôn lường, coi chừng sức khỏe bất thường! - Ảnh 5.

Chú ý giữ ấm cơ thể trong mùa này để hạn chế các bệnh về hô hấp

THƯỢNG HẢI

Để phòng tránh các bệnh trên, bác sĩ Hữu Hạnh khuyên ngay từ giai đoạn giao mùa cần có những biện pháp tăng cường hệ miễn dịch. 

"Nên tiêm ngừa cảm cúm một năm 2 lần, lần thứ nhất vào tháng 3-4 để phòng ngừa cảm cúm mùa mưa và từ tháng 9-10 để ngừa cảm mùa lạnh. Nên bổ sung khẩu phần ăn giàu vitamin, trái cây, các loại rau xanh, hải sản… Và đặc biệt cần lưu ý giữ ấm để cơ thể không bị cảm lạnh, đối với những bệnh nhân bị viêm phế quản hay phổi, cần phải đến bác sĩ khám để được chẩn đoán đúng và uống thuốc phù hợp với từng trường hợp", bác sĩ Hạnh cho hay. 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.