Thời tiết TP.HCM bất thường, vùng trũng có thể ngập vì triều cường mùng 2 - 3 tết

10/01/2023 11:13 GMT+7

Đỉnh triều đợt đầu tháng 1 năm Quý Mão tại TP.HCM có thể xuất hiện vào mùng 2 và 3 tết (ngày 23 - 24.1) và ở mức xấp xỉ báo động II từ 1,45 - 1,5 m, khả năng có thể gây ngập ở vùng trũng thấp, ven sông.

Thời tiết bất thường

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng nhiều ngày gần đây, TP.HCM nhiều mây, âm u, thỉnh thoảng có mưa lất phất, có thời điểm xuất hiện mưa rào.

TP.HCM dịp tết có thể ngập vì triều cường ở vài nơi

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết dịp này bất thường so với mọi năm.

Ông Quyết phân tích, đã nhiều ngày liên tục thời tiết nhiều mây, sáng sớm có mù, trời không nắng hoặc nắng yếu tới trưa, thậm chí nắng chiều, thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mưa sáng sớm và về đêm.

Theo nhận định của chuyên gia, thời tiết dịp này đang diễn biến bất thường
nhật thịnh

Trong khi thông thường, mưa trái mùa có thể xảy ra những trận mưa vào buổi chiều và chiều tối, xảy ra nhanh, kết thúc nhanh, không kéo dài ngày. Nhưng dịp này, mưa lại xảy ra vào nhiều ngày liên tục (đã 3 ngày liên tiếp TP.HCM, Nam bộ đều có mưa).

Giải thích nguyên nhân gây ra những hiện tượng trên, ông Quyết cho hay, không khí lạnh năm nay xuống rất sâu phía nam, tồn tại khá lâu, áp cao cận lấn tây mạnh các hệ thống trên tạo nên những nhiễu động, điển hình là tạo nên vùng xoáy thấp trên biển tồn tại hàng chục ngày nay.

Thêm vào đó rãnh áp thấp ở phía nam có trục 5 - 6 độ vĩ bắc cũng tồn tại rất lâu, thông thường thời kỳ này có xuất hiện cũng chỉ 2 - 3 ngày rồi suy yếu, năm nay rãnh áp thấp này hoạt động không mạnh, nhưng kéo dài.

Sáng nay, TP.HCM cũng xuất hiện mưa rào ở một số địa điểm. Đến khoảng 8 giờ, mưa ngớt, dự báo chiều nay có thể mưa trở lại.

Những tuyến đường này tại TP.HCM dễ bị kẹt xe ngày cận tết

Vùng trũng có thể ngập vì triều cường dịp tết

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM từ nay đến giữa tháng 1, mực nước triều xuống chậm, sau bắt đầu lên lại theo kỳ triều cường đầu tháng 1 âm lịch.

Vùng trũng thấp ở TP.HCM có thể ngập vì triều cường dịp tết
nhật thịnh

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 23 - 24.1 (tức mùng 2 - 3 tết) và ở mức xấp xỉ báo động II từ 1,45 - 1,5 m, sau đó mực nước xuống nhanh. Với mức triều cường này, khả năng có thể gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, còn các khu nội thành ít có khả năng gây ngập.

Xem nhanh 20h ngày 10.1: Trắc trở hành trình đưa bé Hạo Nam về nhà | Vé chung kết AFF Cup đã hết?

Trong 20 năm gần đây, vào dịp tết mực nước triều cao nhất là 1,63 m (trên báo động III 0,03 m) xuất hiện vào năm 2022, các năm khác chỉ ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động II.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.