TP.HCM bất ngờ đổ mưa vào giờ tan tầm chiều nay, vì sao?

09/01/2023 16:35 GMT+7

Chiều 9.1, TP.HCM bất ngờ đổ mưa ở khu vực nội thành ngay giờ tan tầm. Trời mưa không lớn, nhưng kéo dài từ khoảng 15 giờ 30 phút đến 16 giờ vẫn chưa dứt. Trước đó, từ sáng đến chiều bầu trời cũng âm u, nhiều mây.

Khoảng 15 giờ 30 phút, cơn mưa bất ngờ đổ xuống khu vực nội thành TP.HCM. Nhiều người đi đường phải tấp vội vào lề mặc áo mưa hoặc trú mưa. Cơn mưa nhỏ, nhưng kéo đến giờ tan tầm chưa ngớt.

TP.HCM dịp tết có thể ngập vì triều cường ở vài nơi

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay, rãnh áp thấp xích đạo có trục qua 6 - 8 độ vĩ bắc hoạt động không mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình – mạnh trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ.

"Như vậy nguyên nhân chính là do rãnh áp thấp 6 - 8 độ vĩ bắc, trên vùng biển phía nam vẫn tồn tại vùng xoáy thấp, tạo hội tụ ẩm, đẩy ẩm từ biển vào đất liền, gây thời tiết nhiều mây cả ngày, có mưa tại một số tỉnh ở Nam bộ và TP.HCM", ông Quyết giải thích.

Theo ghi nhận, hôm nay TP.HCM từ sáng đến chiều nay trời nhiều mây, nắng yếu. Tại Nhà Bè có mưa nhỏ vào lúc 10 giờ. Đến 14 giờ, nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất là 31oC (hôm qua là 29oC), độ ẩm thấp nhất 63%, gió đông 5 m/s, Nhà Bè 29oC (hôm qua là 28oC).

Theo dự báo, ngày mai, TP.HCM vẫn có khả năng xuất hiện mưa.

TP.HCM có mưa nhỏ ngay giờ tan tầm chiều 9.1
độc lập

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo còn duy trì 6 - 8 độ vĩ bắc sau suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn tây, nhiễu động gió đông còn tác động yếu đến khu vực Nam bộ nhưng cường độ suy yếu dần. Gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Những tuyến đường này tại TP.HCM dễ bị kẹt xe ngày cận tết

Dự báo thời tiết TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Ngày mai có lúc giảm mây và nắng. Nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực phổ biến 22 - 24oC, riêng phía bắc các tỉnh Đông Nam bộ có nơi dưới 22oC, nhiệt độ cao nhất 29 - 32oC.

Từ 48 giờ - 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, thiết lập rãnh thấp có trục ở vào khoảng 26 - 28 độ vĩ bắc, đến khoảng ngày 14 - 15.1 áp cao lạnh sẽ được tăng cường mạnh trở lại nén và làm đầy rãnh thấp phía bắc. Rãnh áp thấp xích đạo lùi về phía nam và suy yếu dần đến 1 - 2 ngày cuối có khả năng hoạt động trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định sau suy yếu rút ra. Nhiễu động gió đông trên cao suy yếu dần. Gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 giờ - 7 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa giảm, chiều và đêm có mưa vài nơi, đến ngày 16 - 17.1 mưa có xu hướng gia tăng trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.