Thời tiết TP.HCM, Nam bộ mùng 4 - 5 tết: Sáng se lạnh, trưa chiều nắng nóng

13/02/2024 09:11 GMT+7

Thời tiết TP.HCM mùng 4 và mùng 5 tết khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân, tuy nhiên người dân vẫn cần lưu ý vì sáng sớm trời se lạnh, nhưng trưa chiều nắng nóng vài nơi.

Từ mùng 1 đến mùng 3 tết, thời tiết TP.HCM khá thuận lợi cho hoạt động du xuân, chơi tết của người dân với xu thế thời tiết chung là ngày nắng, đêm không mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định sau di chuyển ra phía đông suy yếu. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Nam Trung bộ hoạt động mạnh.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ mùng 4 - 5 tết: Sáng se lạnh, trưa chiều nắng nóng- Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM thuận lợi cho hoạt động du xuân chơi tết

Vũ Phượng

Đơn vị này cũng dự báo, trong 2 ngày tới, thời tiết các tỉnh thành tại Nam bộ tiếp tục ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động du xuân, chúc tết. Vào trưa và chiều thời tiết sẽ nóng và hanh khô, một số tỉnh Đông Nam bộ có nắng nóng.

Chính vì thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí thấp, người dân cần đề phòng dễ xảy ra cháy nổ, lưu ý khi sử dụng lửa.

Xem nhanh 12h: Dự báo thời tiết hôm nay

Thời tiết dự báo cụ thể như sau: từ ngày 13 - 14.2 (tức từ 4 đến mùng 5 tết) mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm trời se lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 19 - 21oC, có nơi dưới 19oC trên khu vực Đông Nam bộ, miền Tây dao động 21 - 23oC, vùng ven biển có nơi trên 23oC. Từ đêm ngày 13.2 tức mùng 4 tết nhiệt độ tăng từ 1 - 2oC.

Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động 33 - 35oC, có nơi trên 35oC, miền Tây cao nhất từ 31 - 33oC, có nơi trên 33oC. Đến ngày 14.2 (tức mùng 5 tết) nhiệt độ sẽ tăng nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.