Thời tiết xấu kéo dài, hơn 41.000 du khách bị kẹt lại Phú Quốc

12/07/2022 19:31 GMT+7

Do thời tiết xấu, tất cả tàu, phà phải tạm dừng vận chuyển hành khách ra, vào các đảo trong tỉnh Kiên Giang khiến hơn 41.000 du khách bị kẹt lại Phú Quốc.

Ngày 12.7, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết thời tiết xấu, tất cả tàu, phà vận chuyển hành khách từ đất liền ra, vào các đảo trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 11.7. Việc này khiến cho gần 45.000 du khách bị kẹt lại đảo. Trong đó, số du khách kẹt tại Phú Quốc trên 41.000 người (có 2.154 khách quốc tế).

Trước tình hình trên, lãnh đạo TP.Phú Quốc đã kêu gọi các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn… tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách an tâm trong thời gian bị kẹt lại đảo.

Mưa lớn kèm theo giông lốc khiến một tàu cá bị sóng đánh chìm trên vùng biển Phú Quốc

XUÂN LAM

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Phú Quốc, trong 3 ngày (từ 10 - 12.7), mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập 3 căn nhà dân và 4 căn nhà trọ, tốc mái 34 căn và 3 tàu cá bị chìm tại bến ở xã Gành Dầu.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12 -13.7, trên các vùng biển Nam bộ, gió tây nam tiếp tục hoạt động mạnh, biển động đến động mạnh, độ cao sóng 2 - 4 m, thời tiết biển có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trước thông tin thời tiết còn diễn biến xấu, các tàu, phà ra các đảo (trong đó có Phú Quốc) vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.