Thời tiết xấu trên biển, đất liền: Bạc Liêu, Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp ứng phó

13/07/2022 13:22 GMT+7

Dự báo thời tiết xấu trên biển và đất liền sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới, 2 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó.

Sáng 13.7, ông Lưu Hoàng Ly, Phó trưởng ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bạc Liêu, cho biết do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tục xuất hiện mưa trên diện rộng, gây ngập úng nhiều nơi.

Sạt lở đê biển Tây: Nhiều đoạn bị đe dọa nghiêm trọng, khẩn cấp hộ đê

Đề phòng sét đánh chết người

Hiện, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau; từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết xấu trên biển và đất liền sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đê bao ở H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng

TRẦN THANH PHONG

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bạc Liêu đã đề nghị các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, TP khẩn trương triển khai một số giải pháp phòng, chống với thiên tai.

Đối với khu vực đất liền, thông báo rộng rãi về diễn biến xấu của mưa to, giông lốc có thể xuất hiện trong những ngày tới để người dân chủ động phòng, chống. Đặc biệt, chú ý cảnh báo hiện tượng sét đánh chết người thường xuất hiện khi có giông lốc. Triển khai nhanh các biện pháp phòng chống ngập úng tại các địa bàn để bảo vệ sản xuất.

Đối với khu vực ven biển và trên biển, thông báo rộng rãi về diễn biến thời tiết xấu cho các tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt biết để chủ động phòng tránh kịp thời. Tiếp tục tăng cường kiểm đếm các tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn trên biển.

Mưa lớn, lốc xoáy gây ngập úng, nhiều cây xanh bị đổ ngã ở H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

TRẦN THANH PHONG

Nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đê, kè ven biển

Tại tỉnh Sóc Trăng, ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh, cho biết do hưởng gió mùa tây nam mạnh kết hợp với triều cường gây sóng lớn, nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đê, kè ven biển và hoạt động kinh tế biển tỉnh Sóc Trăng.

Theo ông Đạo, từ ngày 11.7 đến nay, mưa lớn kèm giông lốc, sạt lở đã ảnh hưởng và gây thiệt hại không nhỏ đến các địa phương. Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Sóc Trăng đã ban hành nhiều biện pháp yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin từ các phương tiện truyền thông; thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng phó khi có yêu cầu; triển khai lực lượng xung kích tuần tra bảo vệ các địa điểm xung yếu trên tuyến đê biển, đê sông, bờ bao khu vực nội đồng đảm bảo an toàn sản xuất.

Để chủ động ứng phó với thời tiết xấu, UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo khẩn trương huy động lực lượng trực tiếp xuống ngay các địa phương với tinh thần quyết liệt để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Trước đó, UBND tỉnh đã trích Quỹ phòng, chống thiên tai hỗ trợ cho 34 căn nhà của người dân bị thiệt hại do lốc xoáy với tổng số tiền 255 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.