Chiến sự Ukraine ngày 820: Nga tiếp tục bắt tướng; đô thị lớn của Ukraine hứng tên lửa

24/05/2024 04:29 GMT+7

Nga đã bắt giữ một số tướng lĩnh và quan chức quốc phòng cấp cao trong những tuần gần đây, nhằm cải tổ một bộ máy đã bị cho là tham nhũng và kém hiệu quả.

Thêm tướng cấp cao của Nga bị bắt

Hãng tin Interfax đưa tin một tòa án ở Nga hôm 23.5 đã ra lệnh tạm giam Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, trung tướng Vadim Shamarin, trước khi đưa ông ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ quy mô lớn. Tội danh này có thể dẫn tới 15 năm tù giam.

Ngoài ra, tờ Kommersant đưa tin ông Shamarin bị giam giữ vì bị cáo buộc lừa đảo và nhà của ông đã bị khám xét. Ông Shamarin đã bị đưa đi thẩm vấn tại Cục Điều tra Quân sự thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 820: Nga tiếp tục bắt tướng; đô thị lớn của Ukraine hứng tên lửa- Ảnh 1.

Trung tướng Vadim Shamarin

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Đây là nhân vật cấp cao thứ tư bị bắt giữ trong giới quốc phòng Nga bị bắt kể từ tháng 4, khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov bị tạm giam trước khi xét xử vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23.5 phủ nhận những đánh giá cho rằng Moscow đang thanh trừng giới chức quân sự cấp cao.

"Cuộc chiến chống tham nhũng là nỗ lực không ngừng. Đây không phải là một chiến dịch. Đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật", AFP dẫn lời ông Peskov nói với các phóng viên.

Điểm xung đột: Ukraine sáng tạo nhiều vũ khí mới; Chechnya muốn góp thêm quân cho Nga

Thành phố lớn thứ 2 Ukraine bị tấn công

Nga đã tấn công thành phố Kharkiv của Ukraine bằng tên lửa hôm 23.5 khi Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích các đối tác phương Tây không cung cấp đủ hỗ trợ quân sự để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Lực lượng Moscow đã tấn công thành phố lớn thứ 2 Ukraine trong nhiều tháng và phát động một chiến dịch trên bộ ở các khu vực biên giới của tỉnh cùng tên vào ngày 10.5.

Theo Reuters, nhà chức trách Ukraine cho biết Nga đã bắn khoảng 15 tên lửa vào thành phố Kharkiv và thị trấn Liubotyn gần đó, nhằm vào hầu hết cơ sở hạ tầng giao thông và một nhà in lớn ở Kharkiv, nơi có khoảng 50 người đang làm việc vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Theo phía Ukraine, có 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Văn phòng công tố viên tỉnh Kharkiv cho biết các tên lửa được phóng từ tỉnh Belgorod của Nga ở bên kia biên giới, khu vực mà Nga đã sử dụng làm bàn đạp để tiến hành chiến dịch trên bộ.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết Nga còn thả bom dẫn đường xuống thị trấn Derhachi thuộc tỉnh Kharkiv, làm hư hại nhiều nhà dân và khiến ít nhất 13 người bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky quy trách nhiệm cho các đối tác quốc tế của Kyiv vì không cung cấp đủ hệ thống phòng không hoặc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các bệ phóng tên lửa bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Putin: Nga chỉ tạo ‘vùng đệm’ ở Kharkiv vì lỗi của Ukraine

"Điểm yếu này không phải là điểm yếu của chúng tôi mà là của thế giới", ông nói.

Lực lượng Nga trong những tuần gần đây đã kiểm soát được diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất ở miền đông Ukraine trong vòng một năm qua, giữa lúc Kyiv chờ đợi nguồn cung vũ khí từ Mỹ và châu Âu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23.5 cho biết họ đã tái kiểm soát làng Andriivka ở tỉnh Donetsk. Đây là một trong số ít ngôi làng mà Ukraine giành lại được sau cuộc phản công mờ nhạt vào mùa hè năm ngoái, theo AFP.

Lãnh đạo Chechnya đề xuất gửi thêm quân

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, hôm 23.5 cho biết ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 23.5 tại Điện Kremlin và đề nghị cử thêm binh sĩ đến hỗ trợ Moscow trên tiền tuyến Ukraine.

Ông Kadyrov, một người trung thành với Điện Kremlin từ lâu, đã đăng bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin. Ông tiết lộ hai người đã thảo luận về các vấn đề kinh tế của Chechnya và ông đã ngỏ lời mời ông Putin đến thăm lãnh thổ ở Bắc Kavkaz.

Ông Kadyrov cũng nói rằng hàng chục nghìn "binh sĩ được huấn luyện và trang bị đầy đủ từ lực lượng dự bị" đã sẵn sàng chiến đấu cho Nga ở chiến trường Ukraine nếu nhận được chỉ thị. Tổng cộng 43.500 binh sĩ Chechnya đã phục vụ ở Ukraine, trong đó có 18.000 tình nguyện viên.

Nga tổ chức tập trận hạt nhân chiến thuật

Nga tuyên bố sẽ đáp trả Na Uy vì chính sách biên giới

Moscow ngày 23.5 tuyên bố sẽ đáp trả chính sách mang tính "phân biệt đối xử", sau khi Na Uy thông báo nước này sẽ đóng cửa biên giới với hầu hết khách du lịch Nga vì xung đột ở Ukraine.

Chính phủ Na Uy cho hay, kể từ ngày 29.5, hầu hết khách du lịch Nga sẽ không thể vào Na Uy, quốc gia có 198 km biên giới chung với Nga, theo AFP.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày nói rằng quyết định của Oslo mang tính "phân biệt đối xử" và "rõ ràng là sẽ vấp phải hành động đáp trả". "Chúng tôi lấy làm tiếc rằng chính quyền Na Uy đã chọn con đường khiến quan hệ song phương tiếp tục xấu đi", ông Peskov nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.