• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Giữ dáng

Mát xa Thái - “món đặc sản” hút khách của xứ sở chùa vàng đã mở cửa trở lại

Hoài Anh
dbtuyen2002@yahoo.com
03/09/2021 19:00 GMT+7

Không còn phải chờ đợi thêm nữa, những du khách và người dân bản địa yêu thích phương pháp trị liệu mát xa Thái sẽ được đáp ứng nhu cầu kể từ ngày 1.9.2021 sau thời gian dừng hoạt động vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

Từ 1.9.2021, Thái Lan quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm khôi phục nền kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh Covid-19, song vẫn tuân thủ các biện pháp phòng dịch an toàn. Một số các dịch vụ ưu tiên được phép hoạt động trở lại trong đó có ngành chăm sóc sức khỏe làm đẹp, tuy nhiên vẫn có những giới hạn nhất định. Các cơ sở mát xa, tiệm spa làm đẹp, chăm sóc sức khỏe chỉ được phép mở cửa trở lại đối với dịch vụ mát xa chân và chỉ phục vụ cho khách có lịch hẹn đặt trước.
Ảnh Bangkok Post.
 
Mát xa là loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất phát triển tại Thái Lan và được xem như “món đặc sản” nổi tiếng của đất nước chùa vàng. Đi bất cứ đâu trên đất nước Thái Lan bạn đều dễ dàng bắt gặp những cửa tiệm mát xa, beauty spa xuất hiện dày đặc trên khắp các con phố từ hang cùng ngõ hẻm cho đến các trung tâm thương mại với đủ loại dịch vụ từ bình dân đến cao cấp: mát xa truyền thống, bấm huyệt trị liệu, chườm túi thảo dược hay ngâm suối nước nóng… Du khách đến Thái Lan mà chưa một lần trải nghiệm dịch vụ mát xa ở đây thì quả thật là một điều thiếu sót.
Mát xa Thái truyền thống là một phương pháp trị liệu có nguồn gốc từ Ấn Độ cách đây hơn 2.000 năm, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Mát xa Thái đã được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Ảnh Bangkok Post.
 
Mát xa Thái kiểu truyền thống
Khác với những kiểu mát xa khác, mát xa Thái truyền thống người ta dùng lực mạnh từ ngón tay, bàn tay, khuỷu tay hay thậm chí là bàn chân, đầu gối để bấm huyệt, xoa bóp, kéo giãn cơ thể. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi đau lúc đầu nhưng sau đó sẽ cảm nhận được sự thư giãn dễ chịu, máu huyết lưu thông, cơ thể khỏe khoắn trở lại…
Ảnh Healthline.
 
Phương pháp này chính là sự kết hợp các chuyển động toàn thân, nhiều động tác giống như yoga giúp cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực, giải tỏa stress và trẻ hóa toàn diện. Đặc biệt hiệu quả với các bệnh đau nửa đầu, đau đầu do căng thẳng, giảm đau vùng thắt lưng, giảm viêm khớp, cải thiện chức năng hệ miễn dịch, giải độc và làm đẹp da…
Mát xa chân kiểu Thái - dịch vụ “ăn khách” tại Thái Lan
Những năm trước khi dịch bệnh Covid-19 chưa xuất hiện, các tiệm mát xa chân tại Thái Lan luôn đón tiếp một lượng du khách lớn sử dụng dịch vụ mỗi ngày. Nên khi du khách muốn trải nghiệm dịch vụ này thường phải đặt lịch hẹn trước và phải đến sớm trước ít nhất 15 phút nếu không muốn bị hủy dịch vụ.
Ảnh Let’s Relaxspa.
 
Cũng giống như mát xa Thái truyền thống, mát xa chân kiểu Thái rất phổ biến ở Thái Lan. Sau một ngày dài đi bộ, thăm thú, khách du lịch thường dành thời gian đến các tiệm mát xa chân để trải nghiệm và thư giãn.
Mát xa chân và bấm huyệt Thái Lan là một phương pháp y học cổ truyền, trong lịch sử, phương pháp này chỉ được thực hiện tại nhà, bởi các thầy lang địa phương và trong các ngôi chùa Thái Lan (được gọi là “Wats”) bởi các nhà sư. Ngày nay, nó hầu như có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước chùa vàng, từ trong các khách sạn sang trọng cho đến các khu chợ, trung tâm thương mại, tiệm mát xa, trên bãi biển… phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng.
Ảnh Novotel Bangkok Platinum.
 
Thường một buổi mát xa chân kéo dài 1 tiếng với mức giá bình dân trung bình khoảng 250 Bath, tương đương khoảng 180.000 đồng. Trong quy trình mát xa chân sẽ được kết hợp với bấm huyệt vào một số điểm huyệt đạo dưới, hai bên hoặc trên bàn chân, sẽ có lợi cho toàn bộ cơ thể và đặc biệt là các cơ quan nội tạng, giúp cải thiện lưu thông máu, tăng khả năng vận động, giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn, và tinh thần vui vẻ…
Nguồn: Bangkok post, Healthline
 
 
 
 
 
Top
Top