Lăng kính bạn đọc:

Quảng cáo cá cược lộng hành

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
16/06/2024 06:26 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt cho hành vi quảng cáo cá cược còn nhẹ nên chưa có nhiều tác dụng răn đe.

Như Thanh Niên đã thông tin, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang xác minh làm rõ vụ nhiều ghế đá trên địa bàn bị xịt sơn quảng cáo các trang web cá cược trái phép. Các nội dung quảng cáo này xuất hiện vào thời điểm trước khi Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (EURO) diễn ra một ngày.

Theo ghi nhận, khoảng 10 chiếc ghế đá tại công viên trên đường D9 (P.Phước Long B) bị xịt sơn đỏ quảng cáo cùng một trang web cá cược bóng đá. Còn tại nhiều ghế đá trước nhà dân trên đường Liên Phường và trong khu dân cư Kiến Á (P.Phước Long B) bị xịt sơn xanh quảng cáo cho một trang web cá cược bóng đá khác. Tiếp đó, hàng chục ghế đá trước nhà dân tại đường số 9 (P.Phước Bình) cũng bị xịt sơn nhem nhuốc quảng cáo một trang web cá cược. Vụ việc nói trên làm người dân vô cùng bức xúc.

Quảng cáo cá cược lộng hành- Ảnh 1.

Nhiều ghế đá tại công viên trên đường D9 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) bị xịt sơn quảng cáo trang web cá cược bóng đá

TRẦN DUY KHÁNH

Hiện lực lượng chức năng TP.Thủ Đức đã nắm được vụ việc, khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Gây nhiều hệ lụy

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc, cho rằng đây là hành vi thách thức dư luận, xem thường pháp luật. "Xịt sơn quảng cáo cá độ lên ghế đá công cộng, nhà dân là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những kẻ vi phạm", BĐ Hoàng Giang bày tỏ.

Cùng quan điểm, BĐ Vũ Hiệp ý kiến: "Hoạt động cờ bạc cá độ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: lừa đảo, cướp giật, trộm cắp, mại dâm... ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Việc quảng cáo cá độ tràn lan có thể tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người dân, đặc biệt là giới trẻ, dễ dẫn đến những hệ lụy về mặt xã hội. Tình trạng quảng cáo cá độ ngang nhiên, công khai từ tường nhà dân đến ghế đá, cột điện khắp cả nước. Đây là hành vi lộng hành, xem thường pháp luật, mong cơ quan chức năng mạnh tay hơn".

Còn BĐ Duy Anh viết: "Việc xịt sơn quảng cáo cá độ lên ghế đá, tường nhà hay các vật dụng công cộng khác không chỉ xảy ra ở các thành phố lớn mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực thôn quê trên khắp cả nước. Những đối tượng này ngày càng lộng hành. Có lẽ mức phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái diễn nhiều nơi".

"Tình trạng quảng cáo cờ bạc tràn lan trên mạng và cả trong thế giới thực là vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Không thể để tình trạng này tiếp diễn, cần phải có biện pháp đồng bộ, quyết liệt từ các cơ quan chức năng và sự chung tay góp sức của cộng đồng để đẩy lùi tệ nạn này", BĐ Nguyễn Vinh thẳng thắn.

Cần tăng nặng hình phạt

BĐ Xuân Dục cho rằng đây là hành vi thách thức dư luận, xem thường pháp luật. "Quảng cáo đánh bạc ngang nhiên, công khai, việc này dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Dù hành vi nguy hiểm, tuy nhiên mức xử phạt hành chính hiện nay cho hành vi này quá nhẹ, đề nghị pháp luật xử lý nghiêm khắc hơn, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng nhờn luật", BĐ này đề nghị thêm.

Tương tự, BĐ Duy Linh ý kiến: "Để nâng cao tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa vi phạm, bảo vệ mỹ quan đô thị và an ninh trật tự xã hội, theo tôi cần xử lý hình sự hành vi này, mức xử phạt hiện nay có thể không làm chùn tay những đối tượng vi phạm".

BĐ Đình Hà đề nghị công an thực hiện các biện pháp xử lý mạnh tay, truy tận gốc những đối tượng ở phía sau, chứ nếu chỉ dừng lại ở mức xử lý các đối tượng trực tiếp thực hiện thì tình trạng này chắc chắn sẽ còn tái diễn.

"Không chỉ người dân tăng cường cảnh giác, chủ động tố cáo hành vi vi phạm mà các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, lắp đặt camera giám sát tại các khu vực công cộng, khu dân cư để theo dõi, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm như thế này", BĐ Nguyễn Cửu góp ý.

Pháp luật chưa chế tài nghiêm, những vụ bắt được phạt vi phạm hành chính vài trăm ngàn rồi thả thì làm sao đủ sức răn đe?

Võ Trọng

Phải có hình thức thưởng tiền cho dân khi phát hiện đối tượng thực hiện hành vi vi phạm và đưa vào tội hình sự phá hoại tài sản công, xử kịch khung vài năm.

Hai Pham

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.