Thống đốc Oklahoma ký luật hạn chế phá thai

05/05/2022 09:19 GMT+7

Thống đốc Kevin Stitt của bang Oklahoma (Mỹ) ngày 3.5 đã ký ban hành một trong những luật hạn chế phá thai nghiêm ngặt nhất ở nước này, theo AFP.

Người biểu tình phản đối quy định cấm phá thai ở Mỹ

reuters

Luật mới, mang tên Đạo luật Nhịp đập trái tim Oklahoma, cấm phá thai sau khoảng 6 tuần tuổi. Luật này có quy định những trường hợp ngoại lệ, nhưng không bao gồm trường hợp có thai do bị cưỡng hiếp hay loạn luân.

Mới đây, một dự thảo phán quyết bị rò rỉ cho thấy Tòa án tối cao Mỹ định lật ngược một phán quyết năm 1973 tôn trọng quyền phá thai ở khắp nước Mỹ. Nếu dự thảo phán quyết được Tòa án tối cao Mỹ xác nhận, các luật phá thai nhanh chóng sẽ do nghị viện của từng bang quyết định, với phân nửa số bang ở Mỹ được cho là sẽ thực thi các lệnh cấm hoặc hạn chế phá thai, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.