Thông tin 'bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên' là tin giả

Nam Long
Nam Long
16/05/2023 12:10 GMT+7

Thông tin 'bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên' và một số 'sai phạm' của nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long lan truyền trên mạng xã hội đều là tin giả

Thời gian qua, trên mạng xã hội YouTube lan truyền chóng mặt 2 clip có nội dung về việc "bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên" và "sai phạm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long". 

Liên quan đến các thông tin này, Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác minh, xác định đều là tin giả. 2 clip tin giả nói trên hiện cũng đã "biến mất" trên nền tảng mạng xã hội YouTube.

Thông tin 'bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên' là tin giả

Thông tin 'bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên' là tin giả - Ảnh 1.

"Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên" là tin giả

CHỤP MÀN HÌNH

Xem nhanh 20h ngày 16.5: Chuyển thuốc giải độc cứu 3 bệnh nhi | Ma men mua dao đâm CSGT

Ngày 16.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết 2 clip tin giả lan truyền trên nền tảng mạng xã hội YouTube nêu trên đều phát tán từ một tài khoản ở nước ngoài. "Sau khi nắm được sự việc, công an tỉnh đã làm văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay và hiện tại 2 clip trên không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa", đại tá Nguyễn Trọng Dũng cho biết thêm.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long khẳng định những nội dung trong các đoạn video trên hoàn toàn sai sự thật, bị gán ghép để vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, của Đài PT-TH Vĩnh Long và cá nhân ông Lê Quang Nguyên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Quang Nguyên, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long, cho biết ông rất bức xúc trước thông tin bôi nhọ mình.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ chủ kênh YouTube nói trên và những người phát tán 2 video tin giả để xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin 'Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên' là tin giả - Ảnh 3.

Sáng 16.5, 2 đoạn clip trên đang được "ẩn" khỏi nền tảng mạng xã hội YouTube

CHỤP MÀN HÌNH

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân để người dân biết và hiểu rõ những thông tin trên là hoàn toàn giả mạo, sai sự thật, mang ý đồ xấu.

Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến sáng 16.5, 2 đoạn clip nói trên đã được "ẩn" khỏi nền tảng mạng xã hội YouTube.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.