Xử lý nghiêm việc tung tin giả, phá hoại nền kinh tế

Mai Hà
Mai Hà
30/10/2022 07:19 GMT+7

Sáng 29.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10.

Theo Thủ tướng, 10 tháng năm 2022, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,89%; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

TTXVN

Không hình sự hóa quan hệ dân sự

“Có người nói dự toán chưa sát. Nhưng trong bối cảnh xây dựng dự toán hiện nay, tình hình rất khó khăn, mình phải xây dựng dự toán chi thận trọng, chắc chắn, hiệu quả để bảo đảm an ninh tiền tệ, an ninh tài chính và phải bảo đảm giảm bội chi. Còn thu ngân sách tăng là điều đáng quý bởi sản xuất kinh doanh có phát triển thì mới có nguồn thu”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 616 tỉ USD, tăng 14,1%, xuất siêu đạt 9,4 tỉ USD. An ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm. “Chúng ta không chỉ sản xuất lương thực đủ ăn mà còn xuất khẩu 45 tỉ USD, xuất khẩu gạo hơn 6 triệu tấn. Như vậy, 5 cân đối lớn của chúng ta là thu đủ chi; xuất đủ nhập; làm đủ ăn; cung cầu lao động, an ninh năng lượng được bảo đảm”, Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức phải đối mặt, xử lý như sức ép về lạm phát, tỷ giá, năng lượng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh chưa được xử lý triệt để. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cục bộ ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm...

Về giải pháp, Thủ tướng khẳng định, trong lãnh đạo điều hành, không chuyển trạng thái một cách đột ngột, không điều hành một cách giật cục, tôn trọng quy luật khách quan của thị trường, gồm quy luật cung cầu và cạnh tranh. “Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước là không hình sự hóa các quan hệ dân sự nhưng cương quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, đến lợi ích quốc gia, dân tộc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Theo Thủ tướng, vừa qua có nơi, có lúc kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm, “chậm 1 - 2 giờ, thậm chí 1 - 2 ngày là mất cơ hội, có khi từ tình hình bình thường chuyển sang phức tạp hơn”. Đặc biệt, Thủ tướng cương quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân tung tin giả, sai sự thật nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước, phá hoại nền kinh tế.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ động xây dựng phương án điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt. “Rất chia sẻ với ngành ngân hàng trong bối cảnh thế giới hiện nay lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao. Ba vấn đề này cùng với suy giảm kinh tế thế giới sẽ tác động, gây ra nhiều khó khăn cho chính sách tiền tệ”, Thủ tướng nói. Ngoài ra, Bộ GTVT phấn đấu khởi công 12 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 (2021 - 2025) vào cuối năm nay cũng như thông xe 4 tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017 - 2020). Bộ Y tế phải khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế.

60.000 tỉ đồng để tăng lương cơ sở

Trao đổi tại họp báo Chính phủ chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, nguồn lực tài chính cho việc tăng lương cơ sở đã được cân đối. Ngay từ khi triển khai Nghị quyết 27/NQ-TW của T.Ư năm 2018 về chính sách tiền lương, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan sắp xếp, bố trí nguồn lực sẵn sàng. Các giải pháp tập trung chủ yếu từ tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi.

“Đến hết 2021, theo Bộ Tài chính nắm được, chúng ta có nguồn từ ngân sách địa phương trên 290.000 tỉ và ngân sách T.Ư là 43.000 tỉ phục vụ cho chính sách tăng lương”, ông Chi nói và cho biết tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Chính phủ đã trình Quốc hội tăng lương cơ sở thêm 20,8% từ 1.7.2023. Theo tính toán chi phí phát sinh cho việc tăng lương cơ sở bao gồm cả lương hưu, an sinh xã hội, phụ cấp nghề... cần khoảng 60.000 tỉ đồng cho chính sách này sau khi Quốc hội phê duyệt. “Chúng ta hoàn toàn chủ động về nguồn tài chính cho quyết sách tăng lương cơ sở”, ông Chi nói.

Ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh

Tại họp báo Chính phủ chiều qua (29.10), Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, “có thông tin nhân vật này của tập đoàn này, tập đoàn kia đang bị theo dõi hay nằm trong tầm kiểm soát”. Tuy nhiên, dưới góc độ an ninh kinh tế, có thể nói hầu hết các doanh nghiệp lớn đang hoạt động bình thường.

“Đến giờ phút này có thể khẳng định ông Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, hoạt động của Tập đoàn Vingroup rất bình thường. Đây là một trong những doanh nghiệp đóng thuế rất lớn, với 127.000 tỉ đồng thuế thời gian qua”, trung tướng Xô nói và cho biết nên bảo vệ các hoạt động bình thường của doanh nghiệp, để phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Về thị trường chứng khoán, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đang có điều chỉnh giảm, có phiên giảm sâu, hiện VN-Index giao động ở mức 1.000 điểm. Ngoài những nguyên nhân khách quan từ tình hình kinh tế thế giới, dòng tiền vào chứng khoán giảm từ đầu năm tới nay. Tiền hướng tới các tổ chức tín dụng do lãi suất tăng, cũng như đưa vào sản xuất kinh doanh khi kinh tế hồi phục sau dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định “tin vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trên cơ sở ổn định vĩ mô của nền kinh tế”. Về giải pháp trước mắt, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giữ thị trường chứng khoán vận hành ổn định và an toàn trong mọi tình huống. Tăng cường minh bạch thị trường thông qua việc yêu cầu nghiêm các doanh nghiệp công bố thông tin, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không trình bày nhiều, vi phạm là xử lý.

“Việc tung tin đồn, tung tin trục lợi sẽ kiến nghị Bộ TT-TT, Bộ Công an xử lý nghiêm. Vừa rồi có những vụ việc phải truy tố và chịu án tù”, ông Chi nói. Về lâu dài, Bộ Tài chính sẽ rà soát lại luật Chứng khoán dù luật này mới đưa vào một thời gian ngắn, để đáp ứng nhu cầu phát triển; tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán...

Vụ án Trương Mỹ Lan “rất khó nhưng phải làm”

Thông tin về kết quả điều tra vụ án liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - PV), trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đây là “một trong những vụ án khó và rất khó, rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án”. Tham gia ban chuyên án là những cán bộ bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm trận mạc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an. Ban chuyên án cân nhắc rất kỹ các yếu tố ngang dọc, trong ngoài, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.

Đáng chú ý, theo người phát ngôn Bộ Công an, “trong quá trình tố tụng có bị can qua đời do đột tử”, điều này gây khó khăn thêm cho quá trình điều tra. Nhưng với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật thì chắc chắn vụ việc vẫn sẽ được làm rõ, làm đúng, pháp luật sẽ được thực thi. “Qua các thông tin trên, xin khẳng định hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ KT-XH. Ở đây, vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư”, ông Tô Ân Xô nói.

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, sau khi khởi tố vụ án này, có nhiều thông tin trên mạng trong và ngoài nước tung tin thất thiệt, tung tin sai sự thật với mục đích xấu, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng thị trường chứng khoán, sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp. Cũng theo ông Tô Ân Xô, trong 10 tháng năm nay, lực lượng công an đã khởi tố điều tra 527 vụ án phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng hành vi đăng tải sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, đã khởi tố 63 vụ án với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng... “Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm mạnh, xử lý tin thất thiệt, tin sai sự thật làm ảnh hưởng nền kinh tế, thị trường chứng khoán, các ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật”, Chánh văn phòng Bộ Công an nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.