Thông tin tăng mức phạt không đội mũ bảo hiểm là không chính xác

Thông tin tăng mức phạt không đội mũ bảo hiểm là không chính xác

05/10/2024 12:11 GMT+7

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an khẳng định, thông tin 'Bộ Công an điều chỉnh tăng mức phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm' đang lan truyền trong dư luận là không chính xác.

Tại buổi họp báo chiều 4.10.2024, thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 3.2024, liên quan đến việc xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an khẳng định, thông tin Bộ Công an điều chỉnh tăng mức phạt đang lan truyền trong dư luận là không chính xác.

Thông tin tăng mức phạt không đội mũ bảo hiểm là không chính xác

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông) cho biết :"Người đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mà không gài dây đúng quy định thì giữ nguyên mức phạt như hiện nay là từ 400.000 - 600.000 đồng. Vì mức phạt này đã phù hợp với tình hình thực tế và có tính răn đe".

Ngoài ra, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm.

Thông tin tăng mức phạt không đội mũ bảo hiểm là không chính xác- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ

ẢNH: KIẾN TRẦN

Liên quan đến việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết thời gian qua, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng chức năng đã kiên quyết xem xét, xử lý đối với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khi tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Tuy nhiên, về xử lý vi phạm, hằng năm các đơn vị, địa phương có thống kê gửi về Bộ Công an, Cục C08 trước ngày 15.10 nên hiện chưa có số liệu cụ thể về việc xử lý thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị. Khi nào có thông tin thì chúng tôi sẽ gửi đến các cơ quan báo chí sau" - thiếu tướng Mừng nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.