Thông tin về tàu ngầm tự đóng đầu tiên của Đài Loan đã bị rò rỉ?

Khánh Như
Khánh Như
02/10/2023 18:29 GMT+7

Đài Loan đang mở cuộc điều tra nhằm xác minh các thông tin cho rằng một số chi tiết trong chương trình tàu ngầm nội địa của hòn đảo đã bị rò rỉ cho Trung Quốc.

Cụ thể, các quan chức Đài Loan hôm nay (2.10) cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhằm xác minh thông tin về việc một số nhà lập pháp đã cố gắng can thiệp vào chương trình tàu ngầm của hòn đảo, dẫn đến một số chi tiết về kế hoạch đã bị rò rỉ cho Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đài Loan ra mắt chiếc tàu ngầm đầu tiên được phát triển nội địa, một bước quan trọng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của hòn đảo trước các mối đe doạ. 

Thông tin tàu ngầm nội địa đầu tiên của Đài Loan bị chuyển cho Trung Quốc? - Ảnh 1.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Narwhal tại Cao Hùng, Đài Loan hôm 28.9

REUTERS

Trước đó, ngày 28.9, chính quyền Đài Bắc đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm sản xuất nội địa đầu tiên của của hòn đảo, với tên gọi "Narwhal". Cơ quan phòng vệ Đài Loan phân các linh kiện dùng trong tàu ngầm thành 3 loại, trong đó "đỏ" dành cho những công nghệ nhập khẩu mà các nhà nghiên cứu nội địa không thể nghiên cứu, phát triển.

Đài Loan trình làng tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên

Ông Huỳnh Thự Quang, người đứng đầu chương trình tàu ngầm, nói với truyền thông địa phương vào tuần trước rằng một số nhà lập pháp đã gây khó khăn cho việc mua các thiết bị quan trọng được phân loại trong vùng đỏ. Theo ông, điều này khiến một nhà thầu không hài lòng nên đã chuyển các thông tin cho Trung Quốc, trang Taiwan News đưa tin.

Văn phòng Công tố Tối cao Đài Loan cho biết những cáo buộc của ông Huỳnh đã thu hút "sự chú ý lớn" vì những tác động đến tình hình an ninh của hòn đảo. Cơ quan này cam kết sẽ "điều tra vụ việc càng sớm càng tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.