Thót tim với màn đua ô tô địa hình

25/08/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Mất một bên tay vẫn là tay lái lụa trong giải đua ô tô địa hình Quốc tế RFC 2014 đang diễn ra gay cấn tại khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

(TNO) Mất một bên tay vẫn là tay lái lụa trong giải đua ô tô địa hình Quốc tế RFC 2014 đang diễn ra gay cấn tại khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

>> Nghẹt thở với màn đua xe ô tô địa hình ở Hà Nội
>> Nghẹt thở xem đua xe ô tô địa hình

35 đội đua của giải đua ô tô địa hình Quốc tế RFC (Rainforest Challenge) 2014, trong đó có 6 đội đến từ Lào, 3 đội đến từ Thái Lan, một số quan sát viên đến từ Malaysia và 26 đội khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam đã có buổi thi đấu đầu tiên trên sân bãi tại Tuần Châu cả ngày hôm nay, 25.8.

Mỗi đội trải qua 3 bài thi tính thời gian, so tài khả năng lội nước, lội qua hố sâu, vượt địa hình dốc, bùn lầy của các xe đua.

Nguyễn Hào, 37 tuổi, tay đua đến từ Hà Nội chỉ còn một bên tay phải nhưng là tay đua đáng gờm trong phần thi ngày đầu tiên.

Lái phụ của anh là Trương Thu Hà, cô gái xinh xắn mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH sân khấu điện ảnh vô cùng bình tĩnh, quyết đoán kéo dây tời khi xe bị vướng bùn lầy.

Cuộc đua năm nay cũng chứng kiến 2 tay đua đáng gờm là 2 phụ nữ Thái Lan, chị Jirancha 41 tuổi và chị Uariwan 57 tuổi, cả hai đều đến với đua xe địa hình 10 năm nay tại Thái Lan.

Ngày mai, 26.8, các đội sẽ di chuyển vào vùng núi Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ tiếp tục thi đấu trên địa hình băng rừng, lội suối tự nhiên.

RFC (Rainforest Challenge) 2014 kết thúc ngày 30.8.

RFC Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2012. Năm 2013 với sự kết hợp cùng Rainforest Challenge - Malaysia lần đầu tiên Việt Nam tổ chức giải đua ô tô địa hình quốc tế.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên tại Tuần Châu, Quảng Ninh.

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Phần thi khó khăn nhất trong ngày hôm nay, lao xe từ dốc cao xuống hố sâu và đưa xe thoát khỏi hố sâu - Ảnh: Thúy Hằng
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Đưa xe lên gò cao
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Chiếc xe màu hồng nổi bật của 2 nữ xế đến từ Thái Lan - Ảnh: Thúy Hằng
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Cố gắng hết sức để đưa xe ra khỏi hố sâu
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Nhiều người hồi hộp theo dõi, tuy nhiên chiếc xe đã bốc khói đen xì phải cần nhờ tới cứu hộ
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế


Trương Thu Hà, nữ phụ xế xinh đẹp đến từ Hà Nội cùng với đồng đội, anh Trương Hào, 37 tuổi, chỉ còn 1 bên tay vẫn tham gia đua xe - Ảnh: Thúy Hằng
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Đôi chân bê bết bùn đất của các quái xế
Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế

Thót tim với màn đua ô tô địa hình của những “quái” xế
Những chiếc xe lật nghiêng trên địa hình hiểm trở

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.