Thú cưng nào dễ nhiễm Covid-19?

09/04/2020 09:58 GMT+7

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Science cho thấy có một số loài động vật dễ nhiễm virus Corona mới ( SARS-COV-2 ) gây bệnh Covid-19 nhưng một số khác lại không sao.

Mèo có thể bị nhiễm Covid-19 nhưng chó dường như khó có khả năng nhiễm virus này. WHO cho biết sẽ nghiên cứu kỹ hơn về việc truyền vi rút giữa người và vật nuôi.
Nghiên cứu cũng cho thấy chồn sương cũng có thể bị nhiễm SARS-CoV-2. Các nhà khoa học nhận thấy chó, , heo (lợn) và vịt không có khả năng nhiễm Covid-19.
Nghiên cứu trên nhằm xác định loài động vật nào dễ bị nhiễm SARS-COV-2, vì chúng có thể được sử dụng để thử nghiệm vắc xin phòng chống Covid-19.
SARS-CoV-2 được cho là đã lây lan từ dơi sang người. Ngoại trừ một vài trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 được ghi nhận ở chó và mèo, song không có bằng chứng mạnh mẽ nào cho thấy thú cưng có thể mang mầm bệnh Covid-19, theo nghiên cứu trên.

[VIDEO] Mèo dễ nhiễm Covid-19 từ người hơn chó

Một con hổ tại Sở thú Bronx ở thành phố New York đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với một nhân viên vườn thú nhiễm bệnh Covid-19.
Nghiên cứu này, dựa trên công trình được thực hiện tại Trung Quốc vào tháng 1 và tháng 2, đã phát hiện ra mèo và chồn rất dễ nhiễm SARS-CoV-2 khi các nhà nghiên cứu tìm cách lây bệnh Covid-19 cho động vật bằng cách đưa các hạt vi rút Corona qua đường mũi.
Họ cũng nhận thấy mèo có thể lây nhiễm lẫn nhau thông qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi. Mèo bị nhiễm có SARS-CoV-2 ở miệng, mũi và ruột non. Mèo con tiếp xúc với SARS-CoV-2 có những tổn thương lớn ở phổi, mũi và cổ họng.
Ở chồn sương, SARS-CoV-2 được tìm thấy ở đường hô hấp trên song không gây bệnh nặng.
Các xét nghiệm kháng thể cho thấy chó ít có khả năng nhiễm SARS-CoV-2, trong khi heo, gà và vịt lại không tìm thấy bất kỳ chủng vi rút Corona nào.
Ông Daniel Kuritzkes, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital (Mỹ) cho biết những dữ liệu trên hỗ trợ cho khuyến nghị rằng những người mắc Covid-19 nên tự cách ly, không chỉ đối với các thành viên khác trong gia đình mà còn đối với vật nuôi trong gia đình, để không truyền SARS-CoV-2 cho vật nuôi, đặc biệt là mèo.

Thói quen ăn uống của người châu Á thay đổi ra sao trong đại dịch Covid-19?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8.4 cho biết sẽ nghiên cứu sâu về khả năng lây truyền SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 giữa người và vật nuôi.
Dựa trên các bằng chứng cho đến nay, nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO phát biểu tại cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi không tin rằng chúng (thú cưng, vật nuôi) đang đóng vai trò truyền bệnh nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng có thể bị nhiễm bệnh từ một người mắc bệnh Covid-19”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.