Thu hút đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Nguyên Vân
Nguyên Vân
12/04/2023 07:11 GMT+7

Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL khẳng định chủ trương về việc đón các đoàn làm phim nước ngoài vào VN quay, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người VN, là một chủ trương lớn và xuyên suốt đã được Bộ VH-TT-DL thực hiện.

Trailer hơn 2 phút của A tourist's guide to love (Bí kíp tình yêu của một du khách), phim Mỹ được quay tại Việt Nam và sẽ phát hành toàn cầu trên Netflix, đang được chú ý bởi những thước phim đẹp mắt, sống động, ghi lại thắng cảnh và những sinh hoạt văn hóa của người Việt. Đây là dự án phim quốc tế đầu tiên được quay tại Việt Nam kể từ sau đại dịch.

Thu hút  đoàn phim quốc tế  đến Việt Nam - Ảnh 1.

NSƯT Lê Thiện và Rachael Leigh Cook trong một cảnh quay A tourist’s guide to love

Netflix

Phim do biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Tran Donohue viết kịch bản, được cô lấy cảm hứng từ chính những chuyến du lịch, khám phá cội nguồn của mình. Về tác phẩm này, nữ biên kịch chia sẻ đó là một câu chuyện ngập tràn niềm vui, tình yêu và kỷ niệm bởi cô muốn thay đổi cách nhìn về Việt Nam để nhấn mạnh rằng đây là một đất nước hiện đại, đang vươn mình phát triển với nhiều câu chuyện hay để kể về...

Theo đó, phim xoay quanh Amanda Riley (Rachael Leigh Cook đóng), chuyên viên du lịch tham gia một đề án khám phá và tìm hiểu ngành du lịch Việt Nam sau cuộc chia tay bất ngờ với người yêu. Chuyến đi khiến cô tìm thấy được sự phiêu lưu, lãng mạn với hướng dẫn viên du lịch người Việt (nam diễn viên gốc Việt Scott Ly thủ vai), và tìm thấy được phiên bản mới của mình.

Nữ diễn viên Rachael Leigh Cook, đồng thời là nhà sản xuất phim, cho rằng Việt Nam là một đất nước cực kỳ xinh đẹp với phong cảnh đa dạng, đó là lợi thế và cũng là lý do vì sao phim có bối cảnh trải dài nhiều nơi: TP.HCM, Hội An - Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Giang. "Đó chính là chất liệu quý giá đối với tựa phim và với cả khán giả", Rachael Leigh Cook nhìn nhận.

Thu hút  đoàn phim quốc tế  đến Việt Nam - Ảnh 2.

Hình ảnh vịnh Hạ Long trong phim Kong: Đảo đầu lâu

T.L

"Trải thảm thu hút các đoàn phim quốc tế"

Trong hội thảo Bối cảnh quay phim tại Việt Nam (do Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, năm 2019), Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) Trần Nhất Hoàng cho biết phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu), được quay tại Việt Nam, phát hành như mở ra một chương mới cho điện ảnh Việt, thế giới biết đến Việt Nam là một đất nước với những cảnh đẹp hiếm có. Ông cũng đưa ra dẫn chứng nhà sản xuất phim Alex Garcia từng chia sẻ việc được quay phim tại đất nước Việt Nam với những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp là một đặc ân lớn lao đối với đoàn làm phim cũng như hy vọng Việt Nam sẽ trở thành phim trường mới của Hollywood và thế giới trong tương lai.

Phim A tourist's guide to love (Bí kíp tình yêu của một du khách),do đạo diễn Steven K. Tsuchida thực hiện, diễn viên - đạo diễn Dustin Nguyễn tư vấn sản xuất, có sự tham gia của các diễn viên VN và quốc tế: NSƯT Lê Thiện, Quinn Trúc Trần, Missi Pyle, Ben Feldman, Glynn Sweet, Alexa Povah, Jacqueline Correa, Nondumiso Tembe, Andrew Barth Feldman, Morgan Dudley... Phim được phát hành toàn cầu trên Netflix vào ngày 21.4.

Bên cạnh đó, đối với giới làm phim Việt Nam, việc các đoàn phim lớn quốc tế vào quay ở Việt Nam đã mang lại những cơ hội học tập quý giá. Trong ê kíp làm phim tại Việt Nam của Kong: Đảo đầu lâu và trước đó là Người Mỹ trầm lặng có rất nhiều chuyên viên người Việt ở nhiều khâu. Chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước thuật lại: "Khi phim Người Mỹ trầm lặng vào quay ở Việt Nam, hầu hết giới làm nghề tại TP.HCM, cả những người tên tuổi, kỳ cựu, đều xin đi theo phim bằng mọi cách với mọi vị trí để mong được học hỏi từ các nhà làm phim Hollywood. Và thực sự có đạo diễn từng chia sẻ mình đã quan sát, học hỏi rất nhiều kỹ thuật làm phim của đạo diễn Phillip Noyce - một người được nhìn nhận rất mở lòng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm - khi được tạo điều kiện tiếp cận, theo cùng đoàn phim trong thời gian quay tại Việt Nam. Nhìn chung, từ Người Mỹ trầm lặng, giới làm nghề Việt Nam học được rất nhiều", ông Phước cho biết.

Tuy nhiên sau khi Kong: Đảo đầu lâu phát hành, đại dịch Covid-19 ập đến, khiến các hoạt động hợp tác làm phim buộc phải ngưng lại. Năm 2021, một triển lãm online mang tên Di sản tư liệu hình ảnh động trong quảng bá du lịch vẫn diễn ra (thuộc khuôn khổ Hội nghị Hiệp hội các viện lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 do Viện Phim Việt Nam tổ chức), giới thiệu 120 ảnh bối cảnh quay đặc sắc tại các vùng miền của Việt Nam, trong đó có nhiều khung cảnh đã lọt vào ống kính của nhà làm phim quốc tế. Triển lãm không ngoài mong muốn điện ảnh trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa các nước, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, thúc đẩy phát triển điện ảnh và du lịch nước nhà.

Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, khẳng định: "Chủ trương về việc đón các đoàn làm phim nước ngoài vào Việt Nam quay, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, là một chủ trương lớn và xuyên suốt đã được Bộ VH-TT-DL thực hiện. Thêm vào đó, luật Điện ảnh (sửa đổi) có hẳn điều khoản mong muốn được thu hút các đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam". Bà cho rằng luật Điện ảnh mới thể hiện ý chí của những người làm luật, những người làm nghề; những nhà quản lý cũng rất mong muốn trải thảm để thu hút các đoàn phim quốc tế vào Việt Nam, bởi khi họ vào đâu chỉ mang tiền bạc, mà quan trọng hơn là việc sử dụng diễn viên của mình, và những người làm nghề Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với công nghệ làm phim hiện đại, học hỏi quy trình làm phim tiên tiến…

Vì là chủ trương nên như bà Hòa chia sẻ, khi các đoàn làm phim vào Việt Nam làm phim, thực hiện các phóng sự tài liệu… đều được Cục Hợp tác quốc tế, cùng sự thẩm định của Cục Điện ảnh, với sự cho phép của Bộ

VH-TT-DL, hỗ trợ thủ tục, tạo điều kiện cũng như giới thiệu kết nối với các địa phương. Bà cũng thông tin thêm với Thanh Niên: "Dự kiến trong tháng 5 tới, Bộ VH-TT-DL cùng tỉnh Khánh Hòa sẽ chủ trì một hoạt động rất lớn để giới thiệu, xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh, qua đó nhằm giới thiệu Việt Nam như một điểm đến cho các đoàn phim quốc tế. Bản thân các địa phương cũng sẽ có những ưu đãi của mình trong hành trình này. Điều đó cho thấy chúng ta đang có sự chuẩn bị rất sôi động để tiếp tục hiện thực hóa chủ trương này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.