Thủ khoa 10 điểm môn lịch sử đam mê đọc sách và vẽ tranh

27/07/2022 08:36 GMT+7

Ngoài giờ học, nữ thủ khoa khối C của tỉnh Thanh Hóa , Nguyễn Thị Thùy Trang có đam mê đọc sách và vẽ tranh để có kiến thức rộng hơn, tự tin trong giao tiếp.

Cú “quay xe” đúng hướng

Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Mã là nơi gia đình em Nguyễn Thị Thùy Trang (học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 2) sinh sống, bình dị như bao gia đình khác ở làng quê thuần nông xã Hoằng Xuân (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Nguyễn Thị Thùy Trang còn giúp bố mẹ nấu ăn, dạy em học bài

Minh Hải

Phía cuối ngôi nhà, căn phòng chỉ rộng chừng 6 m2, vừa để chiếc giường ngủ và chiếc bàn học, là nơi thủ khoa khối C của tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Thùy Trang học tập. Căn phòng càng trở nên chật hẹp, khi còn phải chứa những cuốn sách, tiểu thuyết mà Trang đã và đang đọc để mở rộng kiến thức.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thùy Trang trở thành thủ khoa khối C của Thanh Hóa, với 29 điểm. Trong đó, môn ngữ văn đạt 9,25 điểm, lịch sử 10 điểm, và 9,75 điểm môn địa lý.

“Ở cấp THCS, em và bố mẹ xác định sẽ theo học khối tự nhiên, nhưng đến năm lớp 8 em đã thay đổi quyết định, chuyển sang theo học khối C để học đại học. Cũng từ năm lớp 8, em bắt đầu yêu thích môn lịch sử. Khi học và đọc các sách, báo viết về lịch sử em như bị cuốn hút, luôn mong muốn tìm hiểu và tìm hiểu thôi. Vì thế, em nắm cũng khá chắc môn lịch sử, điều đó đã giúp em đạt được điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua”, Thùy Trang chia sẻ.

Đam mê đọc sách và vẽ tranh

Với nhiều học sinh, môn lịch sử có thể khô khan, khó học, khó nhớ, nhưng Thùy Trang cho rằng đây là môn học rất cuốn hút. Để học tốt môn lịch sử, Trang rút ra kinh nghiệm là cần có trí nhớ tốt, và khả năng tư duy cao.

Không chỉ học giỏi, Thùy Trang có khả năng giao tiếp rất tốt

Minh Hải

“Em học các môn khối C không chỉ dừng lại trong khuôn khổ sách giáo khoa, hay những gì học ở trường, mà em thường xuyên đọc báo, các loại sách. Chẳng hạn, khi đọc mỗi cuốn sách khác nhau viết về lịch sử, em cần có trí nhớ và tư duy tốt để kết nối, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử. Vì thế, em mê đọc lắm”, Trang nói.

Chưa hết, Trang còn có tài lẻ là vẽ tranh rất đẹp. Những bức tranh vẽ cách đây nhiều năm vẫn được Trang gìn giữ, bảo quản như một kỷ vật. Khi nhìn các bức tranh, chúng tôi không ngờ rằng một nữ sinh chưa một ngày được học vẽ, nhưng đã vẽ ra được những bức tranh như một họa sĩ thực thụ.

“Lúc rảnh rỗi em thường vẽ tranh. Khi có chuyện gì căng thẳng hoặc muốn tạm quên đi thì em vẽ tranh, lúc đó tâm trí chỉ tập trung vào việc vẽ tranh thôi. Em cũng đã vẽ chân dung và tặng nhiều bạn”, Trang chia sẻ.

Nguyễn Thị Thùy Trang rất đam mê đọc sách và có tài vẽ tranh

Minh Hải

Nói về chặng đường phía trước, Trang cho biết em sẽ theo học ngành luật kinh tế của một trường đại học ở Hà Nội.

Bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 2, cho biết các thế hệ học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 2 cũng đã có nhiều người là thủ khoa của tỉnh, nhưng với khối C thì Nguyễn Thị Thùy Trang là học sinh đầu tiên giành thủ khoa cấp tỉnh.

“Trang là học sinh tiếp thu rất nhanh kiến thức trên lớp. Đặc biệt, học sinh này có tố chất tự học rất cao. Qua các kỳ thi, kỳ khảo sát em ấy đều đạt kết quả cao. Các năm học cấp 3, không chỉ học lực tốt, Trang còn là một trong những lớp trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt huyết với công tác đoàn và các chương trình, hoạt động của lớp, của trường”, bà Thúy cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.