Thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa từng đạt nhiều giải thưởng quỹ khuyến học

26/07/2022 11:04 GMT+7

Nguyễn Đức Thắng đón nhận tin vui khi trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 29,3.

Chúng tôi có dịp gặp Nguyễn Đức Thắng khi em vừa đến Trường THPT Hậu Lộc 2 (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang chuẩn bị cho hành trình thực hiện mong ước trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Nguyễn Đức Thắng vui mừng khi trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa

Minh Hải

Chưa kịp bắt chuyện với chàng thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa thì được bác bảo vệ của trường nói vọng từ cổng: “Thắng là học sinh lấy nhiều tiền trong quỹ khuyến học của trường nhất đấy”.

Hóa ra, ngay từ khi thi đầu vào lớp 10, Thắng đạt điểm cao nhất, rồi các năm học ở Trường THPT Hậu Lộc 2, không cuộc thi nào nam sinh này không đoạt giải và được vinh danh, khen thưởng từ quỹ khuyến học của trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thắng còn là thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa với tổng điểm 29,3. Khi biết tin, Thắng không giấu nổi niềm vui, nhưng em cũng thấy trách nhiệm lớn hơn trong học tập, cống hiến khi bản thân vừa trở thành đảng viên.

Nhờ thành tích học tập vượt trội và tích cực tham gia công tác Đoàn, các hoạt động vì cộng đồng, Nguyễn Đức Thắng đã được kết nạp Đảng khi còn là học sinh THPT

Phúc Ngư

“Mức điểm em đạt được không bất ngờ lớn, bất ngờ là em giành vị trí thủ khoa của tỉnh. Em rất vui, nhưng cũng nhận thấy trách nhiệm của mình lớn hơn trong chặng đường sắp tới, không chỉ vì sự nghiệp vì gia đình mà bản thân còn là một đảng viên”, Thắng chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình 2 anh em (Thắng là em) ở thị trấn Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, bố là công nhân đã nghỉ hưu, mẹ đang là giáo viên dạy bậc tiểu học, gia cảnh Thắng không khó khăn nhưng em luôn có ý thức rèn luyện, tôn trọng công sức của bản thân và người khác.

Bà Trịnh Thị Thảo, mẹ của Thắng chia sẻ: “Cả 3 năm ở trường THPT, không lần nào Thắng xin tiền mẹ để đi liên hoan hay tổ chức chương trình, hoạt động gì đó. Các chi phí liên hoan, hội hè đó đều do Thắng tích góp từ tiền thưởng trong các cuộc thi để chi dần. Tôi rất mừng vì con mình không hoang phí, biết trân quý tiền bạc. Trước đây, gia đình có định hướng cho cháu học các ngành mà không mất học phí hoặc ra trường được bố trí công việc, nhưng giờ cháu thích học ngành công nghệ thông tin, bản thân người làm cha mẹ, vợ chồng tôi tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con mình".

Bà Trịnh Thị Thảo mừng rơi nước mắt khi hay tin con trai là thủ khoa khối A của tỉnh

Minh Hải

Thầy Đặng Quang Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 2, nhận xét Thắng là học sinh giỏi toàn diện và kết quả học tập luôn đạt loại giỏi, năng lực ổn định suốt quá trình học ở bậc THPT.

“Tôi không cảm thấy bất ngờ khi Thắng đạt điểm 29,3 và cũng không bất ngờ khi em dẫn đầu toàn tỉnh của khối A. Các năm học ở trường THPT, Thắng tham gia hàng loạt kỳ thi, kỳ khảo sát thì đều đạt kết quả tốt. Do đó, khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng em ấy sẽ đạt điểm cao”, thầy Thanh nói.

Thành tích học tập của Thắng không chỉ nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện, em còn từng giành giải Nhất môn vật lý cấp trường năm lớp 11; giải Ba môn vật lý cấp tỉnh năm lớp 12…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.