Thủ khoa khối A1 tỉnh Bình Dương: ‘luyện hơn 700 đề’

25/07/2022 11:40 GMT+7

Một nam sinh đã trở thành thủ khoa khối A1 (toán, vật lý, tiếng Anh) của tỉnh Bình Dương và đứng top 3 khối A1 toàn quốc với tổng điểm 29,4.

Ôn tập nhưng không “học tủ”

Đó chính là thủ khoa Nguyễn Trịnh Tiến Đạt (học sinh lớp 12A2, Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, tỉnh Bình Dương), với môn tiếng Anh đạt 9,4 cùng 2 điểm 10 môn toán và vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Đối với những môn thi khác, Đạt cũng có thành tích cao như 8,25 ngữ văn; 8,75 hóa học và 8,5 sinh học. Ngoài ra, lớp 12A2 của Đạt có tỷ lệ 100% đậu đại học.

Thủ khoa Nguyễn Trịnh Tiến Đạt

Thượng Hải

Không giấu được hạnh phúc, Tiến Đạt chia sẻ: “Lớp 12A2 đã có truyền thống đạt thủ khoa khối A1 liên tục từ năm 2015 - 2021. Khi biết kết quả, em rất bất ngờ và sung sướng vì mình đã thành công trong việc tiếp nối tinh thần và truyền thống đó”.

Nam sinh cho biết vì đặc thù, các môn tự nhiên rất khó nên Đạt có một quá trình ôn tập từ đầu năm đến gần lúc đi thi thông qua việc luyện đề. Tiến Đạt ước lượng mình đã cùng lớp luyện hơn 300 đề tiếng Anh, toán và vật lý mỗi môn cũng hơn 200 đề được các giáo viên tại trường biên soạn.

Ngoài ra, vào mỗi chủ nhật trường sẽ tổ chức kiểm tra thử định kỳ để đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

“Dù được luyện nhiều đề nhưng em xác định cần phải rèn kỹ năng tư duy và quan sát vấn đề để khi gặp bất cứ đề nào mình cũng có cách giải quyết phù hợp, chứ không phải làm nhiều để mong được trúng tủ”, Tiến Đạt nhấn mạnh.

Tiến Đạt chụp cùng thầy Nguyễn Văn Tây

NVCC

Không tự phụ, khoe khoang

Thầy Nguyễn Văn Tây, giáo viên Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, chia sẻ: “Lúc đầu, tôi cũng chưa dám chắc Đạt sẽ đạt kết quả cao như vậy dù em học giỏi. Do đó, tôi luôn nói Đạt hãy chứng tỏ mình trong bài thi cuối cùng thì mới chinh phục được thầy. Và tôi đã vô cùng tự hào vì Bình Dương có hai điểm 10 ở môn toán và vật lý thì Đạt đã có hết. Đây cũng chính là điểm 10 vật lý đầu tiên của tỉnh nên tôi rất hãnh diện về em”.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đạt đã đậu 4 trường đại học theo phương thức ưu tiên xét tuyển và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Nam sinh cho biết sẽ vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chuyên ngành khoa học máy tính vì từ nhỏ thích máy móc và robot.

Ông Nguyễn Tiến Nam (57 tuổi), bố của Đạt, tâm sự: “Ở nhà, cháu luôn chủ động trong thời gian, chơi là chơi nhưng đến giờ học là chỉn chu. Gia đình nâng đỡ và tạo điều kiện học tập cho con nhưng tương lai là do chính Đạt phải tự quyết định. Vì thế, gia đình không gây áp lực cho con từ lúc học đến lúc chọn trường”.

Dù là thủ khoa nhưng Đạt vẫn nghĩ rằng số điểm hiện tại của mình chỉ phản ánh khả năng tạm thời bởi vì còn có nhiều bạn học giỏi hơn rất nhiều nhưng có thể vào phòng thi gặp áp lực hay vấn đề nào đó nên điểm số chưa cao.

Nói về những dự định tương lai, thủ khoa khối A1 tỉnh Bình Dương cho biết: “Em cũng không thích đứng yên một chỗ. Khi lên đại học, em cần phát triển giá trị bản thân mình hơn nữa, nhất là cần trau dồi thêm ngoại ngữ như tiếng Nhật”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.