Thủ khoa ở Vĩnh Long: Chỉ học nhóm và tự học là chính

Nam Long
Nam Long
24/07/2022 14:05 GMT+7

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện và bất ngờ trước phương thức học tập của một tân thủ khoa tỉnh Vĩnh Long .

Thường ở nhà một mình và tự học là chính

Nguyễn Minh Quý, học sinh lớp 12A16 Trường THPT Võ Văn Kiệt (H.Vũng Liêm), không giấu được nỗi vui mừng khi biết mình là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long. Nam sinh đồng thời cho biết đang liên lạc báo tin vui cho ba mẹ đang đi làm ăn xa để yên tâm hơn với đứa con trai thường xuyên ở nhà một mình này.

Chân dung thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Vĩnh Long

NVCC

“Do ba mẹ hay đi thu mua lúa ở xa nên rất ít khi ở nhà. Em đang cố liên lạc để báo tin vui, nhưng sáng giờ em chưa gọi được, chắc ba mẹ đang làm việc”, Quý phấn khởi nói.

Quý là học sinh giỏi liên tục 12 năm liền và năm cuối cấp là thủ khoa khối 12 của trường. Ngoài ra, nam sinh còn là Phó bí thư Chi đoàn lớp, thường tham gia các hoạt động do Đoàn trường phát động.

Nói về gia cảnh, Quý cho biết cha mẹ thường xuyên vắng nhà vì công việc, còn em là con một nên thường xuyên ở nhà một mình. Hằng ngày, sau giờ học, Quý đến nhà bà ngoại ở gần đó ăn cơm rồi về nhà tự học.

“Em không học thêm, chủ yếu tự học ở nhà, nghiên cứu trên mạng và học nhóm với các bạn. Phần nào khó hiểu thì em thảo luận với các bạn trong nhóm, nếu khó quá thì hỏi thêm thầy cô ở trường”, Quý chia sẻ cách tự học.

Nguyễn Minh Quý chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên chủ nhiệm và các bạn trước khi rời mái trường THPT

nvcc

Quý cho biết thêm, việc học trên internet giúp em tiếp cận được những đề bài nâng cao, chuyên sâu của các môn học. “Em dành phần lớn thời gian cho việc học và thời gian còn lại là để nghỉ ngơi phục hồi năng lượng, làm việc vặt ở nhà nên em cũng không còn thời gian dành cho những việc khác”, Quý tâm sự.

Mong muốn học ngành logistics

Chia sẻ về dự định sắp tới, Quý cho biết sẽ dùng điểm thi tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào ngành logistics, quản lý chuỗi cung ứng và ngành truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Cần Thơ.

“Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là ưu tiên của em, còn ngành truyền thông đa phương tiện là dự phòng. Ngành logistics có triển vọng khá cao và cũng giống công việc hiện tại của ba mẹ em đang làm. Em cũng mong muốn học ngành này để sau này ra trường về giúp cho quê hương phát triển hơn trong chuỗi cung ứng hàng hóa”, Quý kỳ vọng.

Quý (ngoài cùng bên phải) kỳ vọng sẽ đỗ vào ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH Cần Thơ

NVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Võ Minh Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A16, nhận xét Quý học rất là tốt, luôn giữ vững thành tích số 1 trong lớp. Trong kỳ thi thử, Quý cũng đạt thủ khoa khối xã hội của trường. Theo cô Thu, trong các hoạt động của trường, Quý tham gia rất tích cực và thường đảm nhận việc phát biểu tại những buổi lễ ở trường. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, Quý đạt giải 3 môn ngữ văn.

Quý (ngoài cùng bên trái) luôn giữ vững học sinh giỏi suốt 12 năm qua và là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

NVCC

“Giáo viên bộ môn luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào Quý vì các thầy cô thấy được khả năng của em là chăm chỉ học, tự học là chính. Em thường xuyên học nhóm, học rèn và học nâng cao tại trường, không học thêm bên ngoài. Suốt các năm học, Quý đều đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt, rất hòa đồng, đoàn kết với các bạn và có nhiều thành tích trong phong trào đoàn”, cô Thư chia sẻ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Vĩnh Long có hơn 10.000 thí sinh. Nguyễn Minh Quý là thủ khoa với tổng số điểm 6 môn cao nhất là 55,75 điểm (toán 8,6; ngữ văn 9; ngoại ngữ 9,4; lịch sử 9,5; địa lý 9,25 và GDCD 10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.