Thủ môn người Lào và bí quyết bắt luân lưu

25/03/2023 01:56 GMT+7

Từ vị trí dự bị ban đầu, thủ môn người Lào - Chanthavisouk Phonesavath đã trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 quả luân lưu để đưa đội ĐH Huế vào chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.


Trận bán kết 2 giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội ĐH Huế diễn ra rất hấp dẫn. Hai đội bất phân thắng bại khi hòa 1-1 sau 80 phút thi đấu chính thức và phải giải quyết ở loạt sút luân lưu. Thủ môn Phonesavath đã tỏa sáng rực rỡ khi cản phá xuất sắc 2 quả luân lưu. "Không còn lời nào để diễn tả sự vui sướng của tôi vào lúc này, khi đội đã giành chiến thắng đầy cảm xúc và được vào chơi trận chung kết", chàng sinh viên người Lào chia sẻ.

Thủ môn người Lào và bí quyết bắt luân lưu - Ảnh 1.

Từ vị trí dự bị ban đầu, thủ môn người Lào - Chanthavisouk Phonesavath đã trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 quả luân lưu để đưa đội ĐH Huế vào chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Nói về 2 lần cản phá thành công quả sút luân lưu của đối phương, Phonesavath tiết lộ: "Bí quyết của tôi là khi cầu thủ đối phương ra chân thì tôi mới nhảy. HLV trưởng đã chỉ tôi cách bắt 11 m này và hôm nay tôi đã áp dụng thành công". HLV trưởng đội ĐH Huế - ông Trịnh Xuân Hồng cũng xác nhận: "Ngày xưa, khi còn đi đá bóng phong trào, tôi cũng là một chuyên gia đá phạt đền. Lúc đá 11 m, tôi sẽ lừa cho thủ môn "gãy" trước rồi mới sút. Chính vì vậy, giờ tôi rút kinh nghiệm từ chính bản thân và dặn học trò chờ đối phương ra chân rồi mới đổ người".

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 24.3: ĐH Huế đối đầu ĐH Thủy lợi ở trận chung kết

Trước khi trở thành người có đóng góp lớn giúp đội ĐH Huế vào chung kết, Phonesavath từng là thủ môn dự bị. Tuy nhiên, sau khi thủ môn số 1 Trần Vinh Quang dính chấn thương, chàng sinh viên người Lào đã được ban huấn luyện trao cơ hội. Không phụ lòng tin của toàn đội, Phonesavath với chiều cao lý tưởng 1,87 m và khả năng ra vào hợp lý đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

Cho đến lúc này, đội ĐH Huế đã trải qua 2 loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trước đó, đại diện của miền Trung đã thắng đội Trường ĐH Văn Lang với tỷ số 4-3 tại tứ kết (hòa 1-1 sau 2 hiệp chính). Tuy nhiên, ở trận tứ kết, Phonesavath phải nhường vị trí cho thủ môn Trần Vinh Quang ở những phút cuối và không được bắt luân lưu. Tuy nhiên, điều này không xuất phát từ vấn đề chuyên môn. "Ở trận trước, quyết định thay thủ môn để bắt luân lưu thật sự rất khó khăn đối với tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng Phonesavath, nhưng lúc đó cậu ấy bị đau, tôi không yên tâm và đành phải thay ra", HLV Xuân Hồng lý giải.

Thủ môn người Lào và bí quyết bắt luân lưu - Ảnh 2.

Phonesavath thi đấu xuất sắc

NHẬT THỊNH

Đến trận bán kết, Phonesavath đã chứng minh rằng thân hình có phần "đồ sộ" cũng không thể cản trở anh thực hiện những pha đổ người cứu thua đầy ngoạn mục.

Được biết, chàng sinh viên Lào từng tăng cân rất nhiều sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, với lời góp ý từ HLV trưởng cũng như quyết tâm chơi bóng cùng tuyển trường, Phonesavath đã cố gắng giảm gần 2 kg trọng lượng cơ thể so với vòng loại tại Đà Nẵng và hiện anh đang nặng 92 kg. Với màn trình diễn xuất sắc vừa qua, Phonesavath tiếp tục là niềm kỳ vọng của ĐH Huế ở trận chung kết gặp đội Trường ĐH Thủy lợi vào chiều 26.3.

Thủ môn người Lào và bí quyết bắt luân lưu - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.