Thử thách chờ HAGL sau hành trình đẹp ở AFC Champions League

02/05/2022 14:07 GMT+7

HAGL khép lại hành trình tại AFC Champions League với chiến thắng đẹp trước Sydney FC, nhưng trước mắt thầy trò HLV Kiatisak còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Chiến thắng 1-0 trước Sydney FC tối 1.5 là lời chia tay đẹp HAGL gửi tới người hâm mộ. Dù không thể vượt qua vòng bảng AFC Champions League, nhưng đội bóng phố núi đã để lại ấn tượng. Đánh bại Sydney FC, cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors, thua với tỷ số và thế trận chấp nhận được trước Yokohama F. Marinos là những kết quả đáng khích lệ với đội bóng của bầu Đức.

HAGL chia tay AFC Champions League với chiến thắng đẹp

độc lập

"Từng có những bình luận viên và tờ báo nói HAGL không thể giành điểm nào ở AFC Champions League, nhưng chúng tôi đã có tới 5 điểm. Đây là minh chứng cho nỗ lực của toàn đội", HLV Kiatisak Senamuang nhấn mạnh. Trên cả ba khía cạnh: tìm chiến thắng đầu tay, cống hiến cho người hâm mộ và thể hiện tinh thần thi đấu, HAGL đều làm tương đối tốt.

HAGL có chiến thắng và chặng đường đầy cảm xúc ở AFC Champions League 2022

Tuy nhiên, mùa giải 2022 còn nhiều gian nan chờ đợi HAGL, mà AFC Champions League mới là chướng ngại đầu tiên.

HLV Kiatisak chỉ ra lực lượng đang là vấn đề lớn với HAGL. "Chúng tôi chỉ có trong tay một đội hình chính, gần như không có người thay thế nên thể lực bị bào mòn", ông nhấn mạnh. 12 trong số 31 cầu thủ HAGL dự AFC Champions League còn rất trẻ, trong khi số cầu thủ kinh nghiệm không nhiều.

Văn Toàn phải thi đấu liên tục

độc lập

HLV Kiatisak chỉ dùng cố định một nhóm khoảng 12 đến 14 cầu thủ, thay đổi nhân sự không nhiều. Đơn cử trường hợp Văn Toàn, dù rất mệt nhưng vẫn phải chơi đủ 540 phút ở AFC Champions League. Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng cũng đá chính hầu hết các trận.

Nhân sự hạn chế khiến HAGL khó xoay sở nhiều mảng miếng chiến thuật khác nhau, và đây không phải khó khăn của đội ở riêng AFC Champions League.

Đội bóng phố núi từng dẫn đầu V-League 2021 nhờ bàn tay cầm quân biến hóa của Kiatisak, nhưng chính thành công mùa giải trước khiến HAGL trở thành tâm điểm và có thể bị đối thủ bắt bài nếu không thay đổi lối chơi và con người. Tại V-League 2022, HAGL đang phải thi đấu với đội hình mỏng, thiếu phương án dự phòng cũng giống AFC Champions League.

HLV Kiatisak cần thêm phương án nhân sự

độc lập

HLV Kiatisak đã chứng tỏ đẳng cấp huấn luyện, nhưng HAGL không thể chỉ chờ đợi "Zico Thái" liệu cơm gắp mắm với nguồn nhân sự hạn chế. Đội bóng phố núi cần nhiều hơn một trục dọc Kim Dong-su, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn hiện tại.

HAGL vẫn chơi phòng ngự phản công tốt nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái của tuyến tiền vệ và sáng tạo của các cá nhân như Văn Toàn, Công Phượng. Nhưng tại V-League, khi gặp các đội có đẳng cấp thấp hơn, HAGL phải chơi áp đặt thế trận và tổ chức tấn công nhiều hơn. Không phải lúc nào, các học trò của Kiatisak cũng có thể chơi phản công rình rập như tại sân chơi châu Á.

Những đội bóng như CLB Hà Tĩnh, CLB Nam Định sẵn sàng phòng ngự số đông để giành 1 điểm trước HAGL, và thực tế đã làm được khi níu chân đội bóng phố Núi với những trận hòa 0-0 ở vòng 1 và vòng 2 V-League 2022.

Do đó, HLV Kiatisak cần thêm phương án dự phòng để tạo đột biến. 3 trận hòa cùng 1 thất bại sau 4 vòng cho thấy đội bóng phố núi phải rất cố gắng trong phần còn lại của mùa giải để trở lại nhóm dẫn đầu.

Trải nghiệm ở AFC Champions League sẽ giúp HAGL thêm vững vàng

độc lập

HLV Kiatisak đã trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như Hoàng Tú, Thanh Nhân, Hữu Phước. Những trận đấu tại AFC Champions League là trải nghiệm để các cầu thủ trẻ "đẩy nhanh" quá trình tiến bộ, trở thành lứa kế cận của HAGL. Tuy nhiên, đây vẫn là câu chuyện của tương lai. Ở thời điểm hiện tại, HLV Kiatisak khó vá víu lỗ hổng của HAGL chỉ với các cầu thủ trẻ.

Sau hành trình đẹp ở AFC Champions League, mục tiêu của HAGL là được dự giải đấu này thêm nhiều lần. "Hy vọng trong tương lai, HAGL tiếp tục tham dự AFC Champions League để chạm trán với những đội bóng tầm cỡ châu lục", HLV Kiatisak nhấn mạnh.

Văn Toàn cũng bày tỏ: "Không biết bao giờ HAGL mới lại được trải nghiệm cảm giác như thế này được lần nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được trở lại giải đấu này". Con đường duy nhất để làm được điều này là phải giành ngôi cao ở V-League.

Ký ức đẹp đã ở lại phía sau, giờ là lúc HAGL cho thấy bài học tại AFC Champions League giá trị như thế nào trong phần còn lại của mùa giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.