Thử thách lớn chờ đợi tân HLV đội U.23 Việt Nam

18/02/2022 07:34 GMT+7

Đội U.23 Việt Nam sẽ nỗ lực để không đi vào vết xe đổ như tại giải U.23 châu Á 2020, đó là khẳng định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau khi có kết quả bốc thăm giải đấu này năm 2022.

Hứa hẹn kịch tính

Trong 3 năm, đội U.23 Việt Nam đã trải qua 2 cảm xúc hoàn toàn trái ngược ở cùng cấp độ một giải đấu. Tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2018, vốn không được kỳ vọng nhưng dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu xuất thần và giành được chiến tích vang dội với ngôi á quân, nhưng đến VCK U.23 châu Á 2020, U.23 Việt Nam chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hòa và 1 trận thua nên sớm bị loại ngay vòng bảng.

HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022

VFF

Tất cả trải nghiệm này sẽ là bài học quý giá cho U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2022, với những đối thủ cùng bảng C gồm U.23 Thái Lan, U.23 Malaysia và U.23 Hàn Quốc. Nhận định về kết quả bốc thăm này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh nói: “Bảng đấu này hứa hẹn nhiều kịch tính. Chúng ta sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch U.23 châu Á là U.23 Hàn Quốc. Hai năm trước ở Thái Lan, đội này đã đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út ở trận chung kết để đăng quang.

Cũng giống như các đội khác tại giải năm nay, lực lượng của U.23 Hàn Quốc sẽ khác nhiều nhưng vẫn được đánh giá cao nhất bảng C. U.23 Thái Lan và Malaysia cũng là 2 đối thủ rất đáng gờm. Không còn cách nào khác, chúng ta sẽ phải chiến đấu để có được 1 trong 2 suất đi vào vòng trong. Sẽ nỗ lực để không lặp lại vết xe đổ như giải U.23 châu Á 2020. VFF sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để đội U.23+3 bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31 và sau đó là ở giải U.23 châu Á 2022 ở Uzbekistan”.

Vẫn ẩn chứa mối lo

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển bình luận: “Nếu so sánh về chất lượng thì lứa hiện tại có vẻ chưa hay bằng lứa từng giành á quân tại Thường Châu năm 2018. Thực tế đã chứng minh, các trận đấu ở vòng loại U.23 châu Á 2022, U.23 Việt Nam chơi chưa thực sự gắn kết, nhuần nhuyễn và để lại rất nhiều mối lo về bản lĩnh, trình độ kỹ chiến thuật. Chưa có nhiều nhân tố thực sự nổi bật. Ấn tượng sâu nhất có lẽ là cú đánh đầu của cầu thủ Hồ Thanh Minh vào lưới U.23 Myanmar, đưa U.23 Việt Nam vào VCK. Tuy nhiên, nếu có thêm điều kiện được tập luyện, rèn giũa, lứa hiện nay sẽ được cải thiện nhiều hơn về chuyên môn, có khả năng gánh vác nhiệm vụ lớn ở SEA Games và sau đó là sân chơi châu lục.

Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi sẽ thêm những gương mặt có thể tỏa sáng, giúp U.23 Việt Nam đạt kết quả tốt hơn so với giải năm 2020. Cần nhắc lại một kỷ niệm đẹp là U.23 Việt Nam đã từng thắng đậm U.23 Thái Lan ở vòng loại U.23 châu Á 2020 tại sân nhà. Liệu, chúng ta có giành lại được kết quả tuyệt vời ấy vào tháng 6 năm nay khi đội U.23 Việt Nam không còn HLV Park Hang-seo? Hãy tin và hy vọng”.

Sắp công bố danh tính HLV trưởng U.23 Việt Nam

Ngày 17.2, một quan chức VFF đã tiết lộ, VFF đang hoàn tất việc đàm phán và sắp công bố danh tính HLV trưởng U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á và đội U.21 Việt Nam dự ASIAD 19. Tân HLV sẽ chính thức nhận ghế nóng từ ông Park Hang-seo ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc vào cuối tháng 5. Cũng mang quốc tịch Hàn Quốc, am hiểu bóng đá Đông Nam Á, châu Á, từng dẫn dắt đội trẻ tại khu vực, người kế nhiệm ông Park do chính ông Park giới thiệu cho VFF, dự kiến có thể đến Việt Nam vào tháng 4 và cùng tham gia thành phần Ban huấn luyện U.23+3 Việt Nam tại SEA Games 31. Trước mắt, ông sẽ giữ vai trò trợ lý cho HLV Park Hang-seo, làm quen với các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Văn Hậu không dự SEA Games 31 và giải U.23 châu Á 2022 ?

Vừa trở về từ Hàn Quốc sau ca phẫu thuật từ tháng 11.2021, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang tập luyện với giáo án đặc biệt của trưởng bộ phận y tế CLB Hà Nội Kim Kwang-jae. Chấn thương đầu gối của anh đã hồi phục nhưng cần khoảng 7 - 8 tháng nữa mới có thể khỏi hoàn toàn. Vì thế, CLB Hà Nội sẽ chưa vội sử dụng Hậu tại V-League 2022. Điều này đồng nghĩa với việc, Hậu sẽ không thi đấu ở SEA Games 31 và giải U.23 châu Á.

Theo lịch đấu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, U.23 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên gặp Thái Lan ngày 2.6, gặp U.23 Hàn Quốc ngày 5.6 và trận cuối vòng bảng gặp U.23 Malaysia ngày 8.6. Nếu đứng đầu bảng C, U.23 Việt Nam lọt vào tứ kết gặp đội đứng thứ 2 bảng D ngày 12.6. Nếu đứng nhì bảng C, U.23 Việt Nam sẽ gặp đội đứng đầu bảng D ngày 12.6.

3 bảng còn lại của giải U.23 châu Á 2022:

Bảng A: Uzbekistan (chủ nhà), Iran, Qatar, Turkmenistan

Bảng B: Úc, Jordan, Iraq, Kuwait

Bảng D: Ả Rập Xê Út, UAE, Nhật Bản, Tajikistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.