• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp năm 2023

03/01/2023 21:18 GMT+7

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3.1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, cho biết năm 2023, người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ tương tự năm 2022, nhưng khác nhau về mức độ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có nhiều chính sách thuế, tài khóa ưu đãi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như: thuế giá trị gia tăng giảm xuống 8%; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu xuống mức sàn; giảm tiền thuê đất; hoãn nộp tiền thuế… để hỗ trợ dòng tiền của người dân, doanh nghiệp, tạo thanh khoản, đà phục hồi cho nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi thông tin tại cuộc họp báo

lê quân

Ngay từ cuối năm 2022, Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ, Quốc hội về những thuận lợi, khó khăn của năm 2023 cũng như chính sách hỗ trợ người dân về thuế, tài khóa trong thời gian tới.

Các chính sách cụ thể cơ bản giống như năm 2022, nhưng sẽ khác nhau về mức độ.

Cụ thể, Bộ Tài chính báo cáo sẽ tiếp tục gia hạn, hoãn thời gian nộp thuế một số khoản cho người dân, doanh nghiệp để hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế; tiếp tục giảm tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Thuế môi trường đối với xăng, dầu sẽ tiếp tục được giảm, nhưng mức độ không được như năm 2022.

“Tinh thần là hỗ trợ tối đa có thể cho người dân, doanh nghiệp và căn cứ tùy tình hình để điều chỉnh phù hợp trong điều hành nhằm đảm bảo ổn định vĩ mô, phát triển bền vững, lâu dài”, ông Chi nói.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.