Bộ trưởng Tài chính: Thu được gần 3.200 tỉ đồng từ YouTube, Google, TikTok...

Mai Hà
Mai Hà
28/10/2022 17:32 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, với việc xây dựng Cổng thông tin điện tử xuyên biên giới, trong 9 tháng đã thu thuế được gần 3.200 tỉ đồng từ 37 tập đoàn công nghệ quốc tế như Google, Microsoft, TikTok...

Chiều 28.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng Phớc, trong năm qua, chính sách tài khóa đã và đang là trụ cột của nền kinh tế. Dù thực hiện chính sách giảm thuế nhiều nhưng thu nội địa tăng trưởng 9,8%, giảm chi thường xuyên 10% nhờ thực hiện nhiều giải pháp, có cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ trong thu ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

quochoi

Đặc biệt, năm 2022 là năm giảm thuế nhiều nhất, với 233.000 tỉ đồng, trong 9 tháng đã giảm, giãn và gia hạn thuế 151.000 tỉ đồng, cao nhất lịch sử ngành thuế.

Bên cạnh đó, đã có nhiều biện pháp thu ngân sách được triển khai, như xây dựng Cổng thông tin điện tử xuyên biên giới. Trong 9 tháng đã thu được gần 3.200 tỉ đồng từ 37 tập đoàn công nghệ quốc tế như Google, Microsoft, TikTok... Chống chuyển nhượng, bất động sản phá giá trên 15.000 tỉ đồng. Ngoài ra, thành lập quỹ vắc xin gần 11.000 tỉ đồng, còn dư 2.875 tỉ đồng.

Thông tin thêm về thu ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách khó, song lượng tiền hiện đang gửi tại Ngân hàng Nhà nước không kỳ hạn là 600.000 tỉ đồng, có kỳ hạn là 290.000 tỉ đồng, tức gần 900.000 tỉ đồng.

Về thị trường chứng khoán, theo ông Phớc, ý kiến đại biểu về kiểm soát nợ cá nhân, tức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trước đây, luật Doanh nghiệp 2015, luật Chứng khoán 2006 việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ rất đơn giản trên nguyên tắc tự vay tự trả và tự chịu trách nhiệm.

Vì vậy, hiện dư nợ trái phiếu riêng lẻ khoảng 1,2 triệu tỉ đồng, chiếm 12,8% GDP (theo chiến lược phát triển của thị trường chứng khoán, đến năm 2030 đạt 25%). Trong đó, dư nợ của các ngân hàng thương mại chiếm 46%, bất động sản chiếm 37,5%...

“Sắp tới, đề xuất sửa luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán và các luật liên quan kiểm soát chặt chẽ minh bạch, tạo nguồn vốn trung và dài hạn”, ông Phớc nói.

Về xăng dầu, nhu cầu của đất nước là 19,2 triệu tấn/năm, trong đó với 2 nhà máy lọc dầu, nhà máy Bình Sơn đóng góp 6,2 triệu tấn, nhưng 9 tháng mới được 4,4 triệu tấn, nhà máy Nghi Sơn là 6,8 triệu tấn, nhưng mới đạt 4,3 triệu tấn, nên thiếu hụt nguồn cung.

Về nhập khẩu 6,2 triệu tấn phân bổ cho 34 đầu mối cũng không đạt kế hoạch. Trong đó, quý 3 nhập khẩu xăng dầu giảm, chỉ 19 đầu mối nhập nên thiếu hụt nguồn cung.

Giải pháp để giảm giá xăng dầu, ông Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã giảm thuế môi trường, thuế nhập khẩu, chi phí xăng dầu...

Bộ trưởng Công thương nói doanh nghiệp xăng dầu khó vay vốn Thống đốc nói còn 44.000 tỉ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.