Thứ trưởng Bộ Y tế nói gì về bỏ ‘5K’?

Chí Hiếu
Chí Hiếu
29/04/2022 18:39 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng trong "5K " thì đeo khẩu trang và rửa tay sát khẩu vẫn phải làm thường xuyên. "3K" còn lại thì linh hoạt để đảm bảo hiệu quả.

Vấn đề đã đến lúc bỏ "5K" trong phòng chống dịch Covid-19 hay chưa đã được báo chí đặt ra với lãnh đạo Bộ Y tế tại họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều nay 29.4.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, việc thực hiện "5K" không nên cứng nhắc mà cần linh hoạt để đảm bảo hiệu quả.

“Ví dụ cần thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Trong khi đó, khai báo y tế, tụ tập đông người thì linh hoạt hơn”, ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

gia hân

Do vậy, theo lãnh đạo Bộ Y tế, tuỳ từng hoạt động đặc thù, từng lĩnh vực, từng địa phương mà áp dụng phù hợp.

Vị này thông tin thêm, hiện nay chưa nước nào đã coi Covid-19 là bệnh lưu hành, tuy nhiên có một số quốc gia đã nới lỏng khi không bắt buộc đeo khẩu trang, không bắt cách ly với cả F0.

Trong khi đó, một số nước dần dần coi đây bệnh lưu hành trên cơ sở tỷ lệ nhập viện, tử vong hay tỷ lệ tiêm vắc xin.

“Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới vẫn đang trong đại dịch, họ cảnh báo vẫn xuất hiện biến chủng mới. Còn chúng ta thì đang giai đoạn pha giữa. Bộ Y tế cũng đang xây dựng theo phương án điều chỉnh như hướng dẫn cách ly với F1; tạm dừng áp dụng khai báo y tế ở cửa khẩu hàng không… Tuy nhiên, chúng ta độ mở kinh tế lớn nên vẫn không lơ là chủ quan”, ông Tuyên nói.

Bản tin Covid-19 ngày 29.4: Cả nước hơn 10,6 triệu ca | Dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường

Tại cuộc họp Chính phủ diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhắc lại rằng, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 bắt đầu từ ngày 27.4.2021 trong dịp nghỉ lễ và yêu cầu các cấp, các ngành không được lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.