Thủ tướng Abe công bố kế hoạch giải tán hạ viện

18/11/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông sẽ giải tán hạ viện, Kyodo News dẫn lời một quan chức của đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ngày 18.11.

 

 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: AFP

Tuyên bố được Thủ tướng Abe đưa ra trong cuộc họp với đảng Dân chủ Tự do của ông.  Ông Abe dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp báo ngắn để giải thích quyết định của mình và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14.12.

Quan chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đã nhất trí hoãn việc tăng thuế tiêu dùng theo kết hoạch 18 tháng đến tháng 4.2017.

Trước đó, ngày 9.11 khi phát biểu trước báo giới tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo trước khi rời đi Bắc Kinh tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ông Abe nói: "Tôi hoàn toàn không tính tới việc giải tán hạ viện”, theo Kyodo News.

Giới phân tích nhận định Thủ tướng Abe kêu gọi bầu cử trước thời hạn sau khi công bố hoãn thực hiện tăng thuế tiêu dùng nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri đối với các cải cách kinh tế của ông.

Ngọc Mai

>> Người dân Nhật Bản ủng hộ ông Abe mạnh hơn
>> Chủ tịch đảng đối lập Nhật lo ngại chính quyền Thủ tướng Abe 'gây bất ổn' khu vực
>> Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Sửa hiến pháp là sứ mệnh lịch sử của tôi
>> Liên minh của Thủ tướng Shinzo Abe thắng lớn tại Thượng viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.