Thủ tướng chỉ đạo sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2025

18/08/2023 21:04 GMT+7

Chiều nay 18.8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo với nhiều nội dung, trong đó yêu cầu Bộ GD-ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THTP 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THTP 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai năm học 2023 - 2024

VĂN MẠNH

Yêu cầu thi nghiêm túc, gọn nhẹ, giảm áp lực, nâng chất lượng

Nhắc đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Thủ tướng đánh giá đó là một kỳ thi được tổ chức thành công. Thủ tướng chia sẻ: "Tôi rất xúc động chứng kiến các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh chăm lo, theo sát con em mình trong từng giai đoạn chuyển cấp quan trọng, hồi hộp, mong ngóng trước cửa trường thi. Các thầy cô giáo tận tâm trao truyền kiến thức, kỹ năng giúp các học trò phát triển. Các em đoàn viên thanh niên tình nguyện hăng hái tham gia tiếp sức mùa thi. Các chiến sĩ công an sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho các em đến trường thi an toàn, kịp giờ...

Có thể thấy rằng toàn xã hội rất quan tâm đến giáo dục, quan tâm đến tương lai của đất nước. Chúng ta phải khẳng định để tự hào, không nhìn một vài sự việc để phủ nhận tất cả. Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và sự triển khai ở địa phương".

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới GD-ĐT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó ưu tiên xây dựng luật Nhà giáo; chiến lược phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để các thầy giáo, cô giáo và học sinh có định hướng dạy, học và ôn thi, tạo sự yên tâm cho phụ huynh học sinh. "Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của đông đảo thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh. Đổi mới thi, công nhận tốt nghiệp, đảm bảo nghiêm túc, gọn nhẹ, giảm áp lực và nâng cao chất lượng", Thủ tướng yêu cầu.

Để nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề

Về các nội dung khác, Thủ tướng cơ bản nhất trí với báo cáo của Bộ GD-ĐT và ý kiến phát biểu của các đại biểu trong hội nghị. Trước thềm năm học mới, ngày 16.8, Thủ tướng đã ký Công điện số 747 về việc bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các địa phương cần nghiên cứu tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THTP 2025 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

VĂN MẠNH

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới của đất nước. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa điện tử, sách giáo tiếng dân tộc thiểu số, thử nghiệm và sử dụng sách chữ nổi cho người khiếm thị.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan có giải pháp tài chính hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non, trang bị cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học đang thiếu, xuống cấp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp từng địa phương.

Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và các địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên đứng lớp"; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tấm gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đãi ngộ để đội ngũ nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.