Thủ tướng Chính phủ: Dự án đường dây 500kV 'rất đáng khen ngợi và tự hào'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/07/2024 14:08 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp mới đây với các địa phương, nội dung thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3, nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Đánh giá chung, Thủ tướng nhấn mạnh, dự án đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn với chiều dài khoảng 519 km mạch kép đi qua 9 tỉnh. Công trình có khối lượng thi công rất lớn, đồ sộ, thời gian thi công đến khi hoàn thành phải kéo dài từ 3 đến 4 năm, tương tự như các công trình đã triển khai trước đây.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền địa phương đến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; sự đồng thuận, đồng lòng của người dân nơi có dự án đi qua; sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, bám sát công trường của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)... nên đã rút ngắn được thời gian thi công các dự án.

Thủ tướng Chính phủ: Dự án đường dây 500kV 'rất đáng khen ngợi và tự hào'- Ảnh 1.

Những kỹ sư tại trạm biến áp 500kV Phố Nối - điểm cuối cùng của dự án đường dây 500kV mạch 3 đang kiểm tra hộp điện tại công trình.

EVN

"Sau gần 6 tháng thi công, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng. Đây là một kết quả rất đáng khen ngợi và tự hào, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác của các địa phương và đất nước", thông báo nêu.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, hỗ trợ của các địa phương, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị địa phương; Bộ Công thương; EVN, EVNNPT, các nhà thầu, đơn vị thi công và trực tiếp là các kỹ sư, công nhân trên công trường; đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên mọi miền đất đã đến hỗ trợ triển khai dự án; cảm ơn người dân tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án, nhường chỗ ở, đất canh tác, nơi sản xuất cho công trình, đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án...

Đến nay, công trình đang đi vào giai đoạn nước rút cần khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN, EVNNPT tổ chức đợt thi đua cao điểm đặc biệt, “nước rút”, “thần tốc”, huy động mọi lực lượng tham gia để trong tháng 7, hoàn tất các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật và tổ chức khánh thành dự án, trong đó cần làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường; nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình nơi có dự án đi qua để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân các địa phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.