Thủ tướng Đức thăm Nga: Được nhiều hơn mất

03/05/2017 09:59 GMT+7

Cho dù đã được thông báo trước, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Sochi (Nga) vẫn là sự kiện gây bất ngờ.
Kể từ khi Nga tiếp nhận Crimea, lãnh đạo các nước thành viên chủ chốt của EU gần như tẩy chay đến thăm Nga và gặp ông Putin. Trong số các nước thành viên EU chỉ có vài nước duy trì quan hệ chính trị với Nga. Vì thế, cuộc hội kiến giữa ông Putin và bà Merkel không thể không đặt ra câu hỏi về thế mạnh, yếu của hai bên.
Bên nào cũng cho rằng phe mình ở thế mạnh và phía bên kia ở thế yếu. Mỹ và EU đang găng và đối đầu với Nga từ mấy năm nay, nhưng lãnh đạo một thành viên rất quyền thế trong EU và NATO như Đức lại cất công sang Nga gặp ông Putin. Phía Nga thừa biết phe bên kia sẽ đòi hỏi gì nhưng ông Putin vẫn tiếp đón bà Merkel.
Thật ra, bên nào cũng có thế mạnh riêng nhưng cái thế yếu cũng lại rất rõ. Nga có nhu cầu cấp thiết phân hóa nội bộ EU và NATO cũng như thúc ép Mỹ và EU chấm dứt những biện pháp trừng phạt về kinh tế, thương mại và tài chính mà không bị mất đi những gì đã giành về được từ chuyện chính biến xảy ra ở Ukraine. Đón tiếp bà Merkel trong bối cảnh tình hình như thế, ông Putin được nhiều hơn mất.
Bà Merkel hiện có nhu cầu dùng vai trò bên ngoài nước Đức phục vụ cho vận động tranh cử trong nước với kỳ vọng đắc cử lần thứ 4, khai thác triệt để hình ảnh người “xử lý khủng hoảng” của châu lục và thế giới, đặc biệt là thể hiện vai trò chủ tịch rất thành công của Nhóm G20, vì thế cần thiện chí và sự hợp tác xây dựng của Nga. Đi Nga gặp ông Putin trong bối cảnh tình hình như thế, bà Merkel cũng được nhiều hơn mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.