Thủ tướng Đức thăm Nhật, Tổng thống Mỹ sẽ công du Nhật, Hàn Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2022 09:37 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay 28.4 và chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo được cho là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và quan điểm về Trung Quốc , theo Đài NHK.

Thủ tướng Scholz hôm nay bắt đầu chuyến thăm Nhật hai ngày, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới Nhật và châu Á nói chung kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12.2021.

Ông Scholz sẽ có cuộc hội đàm với ông Kishida vào chiều nay 28.4. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ trao đổi quan điểm về cách ứng phó hành động quân sự của Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra ở Đức trong tháng 6. Hai nhà lãnh đạo còn dự kiến chia sẻ quan điểm về Trung Quốc, theo NHK.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Nhật Kishida Fumio tại cuộc gặp G7 ở Brussels vào ngày 24.3

Chụp màn hình DW

Ngoài ra, Nhà Trắng ngày 27.4 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Nhật và Hàn Quốc từ ngày 20-24.5, đánh dấu chuyến thăm châu Á đầu tiên của ông Biden kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.2021.

Cách đây hơn 2 tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông sẽ đến Nhật vào cuối tháng 5 để dự hội nghị thượng đỉnh của "Bộ tứ kim cương", gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, theo Kyodo News.

Trước đó, Reuters ngày 25.9.2021 đưa tin lãnh đạo các nước trong “Bộ tứ” lần đầu tiên gặp trực tiếp tại Nhà Trắng trong nỗ lực mới nhằm đối phó Trung Quốc.

Tổng thống Biden khi đó cho hay Bộ tứ đại diện cho 4 đối tác có cùng quan điểm về thế giới và tầm nhìn tương lai. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng cuộc họp thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước cùng cam kết về Indo-Pacific tự do và rộng mở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.