Thủ tướng giàu có của Anh bị chỉ trích vì câu hỏi 'thiếu thấu hiểu' cho người vô gia cư

25/12/2022 08:34 GMT+7

Ông Rishi Sunak đã là một trong những người giàu nhất nước Anh trước khi trở thành thủ tướng hồi tháng 10 và việc này từng được cho là có thể là trở thành điểm yếu của ông trên cương vị.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã phải đối mặt với những lời chỉ trích hôm 24.12 vì dường như thiếu sự thấu hiểu đối với những người bình thường khi ông hỏi một người vô gia cư rằng liệu anh có đang "làm việc trong lĩnh vực kinh doanh" và muốn bước chân vào ngành tài chính hay không.

Ông Sunak, cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs và là một trong những người giàu nhất nước Anh, đã phục vụ bữa sáng tại một cơ sở trú ẩn dành cho người vô gia cư ở London hôm 23.12. Tại đây, ông trò chuyện với một người đàn ông tự gọi mình là Dean, theo Reuters.

"Anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh?", vị thủ tướng hỏi người đàn ông khi đưa cho anh ta một đĩa xúc xích, bánh mì nướng và trứng.

"Không, tôi vô gia cư. Tôi thực sự là một người vô gia cư", người đàn ông trả lời.

Ông Sunak (phải) phục vụ bữa sáng cho người vô gia cư tại London hôm 23.12

No10 Downing Street

Angela Rayner, phó lãnh đạo Công đảng (phe đối lập tại Anh), đã đăng một đoạn video về cuộc trò chuyện trên Twitter, cho rằng sự việc "thật đáng xấu hổ", trong khi một nhà lập pháp khác của phe đối lập, Bill Esterson, chỉ trích ông Sunak "thiếu sự thấu hiểu".

Việc lên làm thủ tướng Anh vào tháng 10 đã khiến ông Sunak trở thành người giàu có nhất từng ở Số 10 Phố Downing vào thời điểm đất nước đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Tuần này, nhà lãnh đạo đã bất ngờ gọi điện cho các nhà ngoại giao và quân nhân Anh trên khắp thế giới để gửi họ những lời chúc Giáng sinh, văn phòng ông Sunak cho biết hôm 23.12.

Khủng hoảng giá cả sinh hoạt lo thang, thị trấn Anh túng quẫn

Cuộc trò chuyện gượng gạo giữa ông Sunak với người đàn ông vô gia cư bắt đầu khi người này hỏi thủ tướng Anh rằng liệu ông có đang "giải quyết vấn đề kinh tế" không.

Khi người đàn ông vô gia cư nói anh quan tâm đến kinh doanh và tài chính, ông Sunak trả lời rằng ông cũng từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, trước khi hỏi: "Đó có phải là lĩnh vực bạn muốn tham gia không?"

"Vâng, tôi rất sẵn lòng, nhưng tôi không biết nữa, chờ Giáng sinh xong rồi tính vậy", người đàn ông tên Dean đáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.