Ngày 27.8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa (đơn vị lập chuyên án điều tra) và Công an TP.HCM (đơn vị phối hợp), vì đã có thành tích triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay.

Một số bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi phạm tội trong vụ buôn lậu kim cương
ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA
Thủ tướng khẳng định việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP.HCM nói riêng.
Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng thay mặt Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của lực lượng công an tham gia phá án. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định.
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia từ Ấn Độ về Việt Nam do Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) cầm đầu, lập công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) để hoạt động buôn lậu.
Tại Việt Nam, nhiều đối tượng, trong đó có các cán bộ, nhân viên các hãng kinh doanh trang sức nổi tiếng như PNJ, SJC tham gia hoạt động buôn lậu.
Công an công bố kết quả giám định kim cương trong vụ buôn lậu xuyên quốc gia
Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định từ năm 2024 đến khi vụ án được triệt phá, các đối tượng liên quan đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỉ đồng. Kết quả giám định kim cương cũng vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố, là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 39 người để điều tra về hành vi buôn lậu kim cương.
Bình luận (0)