Thủ tướng gửi thư khen phong trào của người dân cố đô Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/06/2019 16:46 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương Đảng bộ, chính quyền và người dân Thừa Thiên - Huế, vì trong thời gian ngắn đã làm tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Sáng 2.6, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới 2019, và đánh giá phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Tại buổi lễ, tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm tốt phong trào Ngày chủ nhật xanh, với nhiều mô hình hay, sáng tạo "góp phần làm cho Huế đẹp hơn, thơ một hơn trong một không gian xanh - sạch - sáng".

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế “tiếp tục kiên trì, hành động quyết liệt đưa phong trào đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Thủ tướng cũng hy vọng các mô hình hay, sáng tạo từ Thừa Thiên - Huế sẽ được nhân rộng đến các địa phương khác, mang lại môi trường sống trong lành cho mọi người dân.

Thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ, chính quyền và người dân Thừa Thiên - Huế

Đưa phong trào Ngày Chủ nhật xanh trở thành biểu tượng cho hành động bảo vệ môi trường

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, qua hơn 4 tháng triển khai, phong trào Ngày Chủ nhật xanh được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần; xây dựng các mô hình “Huế - thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”, chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”... 

Để tiếp tục có những thay đổi trong nhận thức về bảo vệ môi trường, cũng như đưa phong trào Ngày Chủ nhật xanh trở thành biểu tượng cho hành động bảo vệ môi trường, ông Phan Ngọc Thọ kêu gọi cùng phát huy tinh thần sáng tạo để thêm nhiều sáng kiến, mô hình, các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh góp phần xử lý rác thải, bảo vệ môi trường... 

Khen thưởng 5 tập thể đã làm tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh ảnh T.T.H

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu, đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, đi đầu thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh, phong trào "Chống rác thải nhựa" và cuộc vận động "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên - Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải" đạt hiệu quả cao.  

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.