Thủ tướng Hun Sen kêu gọi sự cảm thông từ khán giả ở SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
04/05/2023 10:59 GMT+7

Thủ tướng Campuchia, Hun Sen vừa gửi thông điệp mong người dân thông cảm và yêu cầu chấm dứt các chỉ trích liên quan việc phân phối vé xem SEA Games 32 của ban tổ chức, đặc biệt là ở môn bóng đá các ngày qua.

"Chúng tôi yêu cầu sự thông cảm của người dân, bởi đây là vấn đề gần như không thể giải quyết được do nhu cầu quá lớn để xem bóng đá ở SEA Games 32. Sức chứa ở các sân vận động của chúng ta, như sân Olympic chỉ có thể đón 34.000 người, trong khi nhu cầu là 300.000 đến 500.000 người. Sân mới (Morodok Techo), nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc, có sức chứa từ 60.000 đến 70.000 người, nhưng lượng người muốn có vé vào xem hiện nay đã lên đến hơn nửa triệu người", ông Hun Sen gửi thông điệp dài gần 10 phút phát trên các kênh truyền hình ở Campuchia tối 3.5.

Thủ tướng Hun Sen mong thông cảm việc phân phối vé quá sốt ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia, Hun Sen

DAP News

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi nhà báo tôn trọng đạo đức nghề nghiệp tại SEA Games 32

"Việc Thủ tướng Hun Sen phải lên tiếng nói về chuyện vé xem bóng đá SEA Games 32, sau khi nhận rất nhiều sự chỉ trích về công tác phân phối vé của ban tổ chức được cho rất bất cập trên ứng dụng đăng ký. 

Sau đợt trận mở màn ngày 29.4 và 30.4, đợt trận tiếp theo các ngày 2.5 và 3.5 dù đã có sự thay đổi cách thức phân phối vé, nhưng vẫn có người chỉ trích trên mạng xã hội. Thậm chí có tin là vé miễn phí nhưng được bán lại với giá 6 USD cho các CĐV Việt Nam", tờ DAP News cho biết.

Bản tin SEA Games 32 trưa 4.5: Thông điệp từ HLV Troussier | Bóng chuyền nam ‘quyết chiến’ Thái Lan

Tuy nhiên, việc chỉ trích này Thủ tướng Hun Sen cho rằng: "Thật bất công với những người trong ban tổ chức SEA Games 32. Họ đã việc hết sức chăm chỉ để giải quyết theo hướng tốt nhất. Campuchia đã chi hơn 100 triệu USD tổ chức SEA Games, nên các vấn đề này đều được cố gắng thực hiện một cách ổn thỏa nhất. 

Tuy nhiên, nhu cầu người xem là quá lớn, không thể đáp ứng được tất cả. Các sân vận động, nhà thi đấu đều có sức chứa giới hạn. Do đó, tôi đã ra lệnh mở thêm các địa điểm truyền hình trực tiếp ở các nơi công cộng trên khắp cả nước để phục vụ nhu cầu người dân xem bóng đá, xem SEA Games 32".

Thủ tướng Hun Sen mong thông cảm việc phân phối vé quá sốt ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

CĐV Campuchia đến sân Olympic chật kín ủng hộ đội nhà thi đấu

NGỌC LINH

Thủ tướng Hun Sen cũng mong người dân Campuchia thông cảm: "Người có vé thì rất vui, người không có vé xem thì rất buồn. Đây là vấn đề xảy ra ở mọi quốc gia trên thế giới ở các sự kiện thể thao lớn và thu hút người xem. Nếu bán vé xem môn bóng đá SEA Games 32, sẽ có ít người đủ khả năng mua vé vào xem khiến các sân không thể lấp đầy sức chứa. Nhưng miễn phí, thì cũng có giới hạn và cần kiểm soát để tránh xảy ra sự cố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.