Thủ tướng Hun Sen mời người Nga đến Campuchia dự khóa huấn luyện rà phá bom mìn

Văn Khoa
Văn Khoa
27/01/2023 10:40 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen mới đây đã mời những người đến từ Nga và các quốc gia khác tham gia khóa huấn luyện rà phá bom mìn tại Campuchia, giống như 15 người Ukraine vừa hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài một tuần.

Lời mời trên được đưa ra tại buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở Phnom Penh ngày 26.1, theo tờ Khmer Times. “Chúng tôi hoan nghênh nhân viên từ tất cả các quốc gia muốn học kỹ năng rà phá bom mìn ở Campuchia, chúng tôi cũng mời quân đội Nga và chúng tôi sẽ giúp huấn luyện tất cả họ vì đó là nhiệm vụ mà tất cả các nước trên thế giới đều phải tham gia”, Thủ tướng Hun Sen cho hay.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại một sự kiện tại Phnom Penh

Chụp màn hình KHmer Times

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Campuchia không gửi quân đến Ukraine và không cung cấp hỗ trợ quân sự”, ông Hun Sen phát biểu, đồng thời lưu ý Campuchia đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình, bao gồm các chuyên gia rà phá bom mìn và các lực lượng chuyên trách khác, để thực hiện các sứ mệnh nhân đạo dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc tại các quốc gia bị nội chiến tàn phá như Mali, Nam Sudan, Li Băng và Trung Phi.

Ông Hun Sen cho biết thêm Campuchia với tư cách là Trung tâm Hành động Bom mìn Khu vực ASEAN lâu nay đào tạo các chuyên gia rà phá bom mìn đến từ nhiều quốc gia.

Campuchia giúp Ukraine đào tạo chuyên gia rà phá bom mìn

Trước đó, Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia đã tổ chức chương trình huấn luyện rà phá bom mìn cho 15 nhân viên Ukraine ở Campuchia. Chương trình này kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 16.1 và được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.