Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức

Văn Khoa
Văn Khoa
26/07/2023 14:35 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay 26.7 cho biết ông sẽ từ chức và chuyển giao quyền lãnh đạo cho con trai cả là tướng Hun Manet, theo AFP.

"Tôi mong người dân thông cảm khi tôi thông báo rằng tôi sẽ không tiếp tục làm thủ tướng", Thủ tướng Hun Sen nói trong một chương trình phát sóng đặc biệt trên truyền hình nhà nước, đồng thời cho biết thêm rằng tướng Hun Manet sẽ lãnh đạo chính phủ mới, theo AFP.

Thủ tướng Hun Sen cho hay Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ ra lệnh bổ nhiệm thủ tướng mới của nước này là tướng Hun Manet vào ngày 7.8, theo tờ Khmer Times. Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ông sẽ không can thiệp vào công việc của ông Hun Manet trên cương vị thủ tướng. Ông nhấn mạnh việc từ chức là mở đầu cho sự ổn định lâu dài, vốn là nền tảng cho sự phát triển.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức

Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định việc tướng Hun Manet nhậm chức thủ tướng không bỏ qua các thủ tục. "Con trai tôi không kế thừa vai trò này nếu không có quy trình hợp pháp, đã tham gia bầu cử với tư cách ứng cử viên nghị sĩ và đây là một bước cơ bản trong hệ thống dân chủ của chúng ta", ông Hun Sen nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Sen cho biết thêm sau khi từ chức khỏi chính phủ Campuchia, ông sẽ được nhà vua bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Cơ mật viện tối cao. Ông Hun Sen cũng sẽ giữ chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia thay thế ông Say Chhum sau cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 25.2.2024, theo Khmer Times.

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và tướng Hun Manet

Reuters

Thủ tướng Hun Sen (71 tuổi) là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới, đã dẫn dắt Campuchia gần 4 thập niên qua.

Ông Hun Sen đưa ra tuyên bố trên sau khi tờ The Phnom Penh Post ngày 24.7 đưa tin Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) của Campuchia đã công bố kết quả bầu cử Quốc hội sơ bộ vào khuya 23.7, cho thấy đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành 120/125 ghế.

Trước đó, CPP thông báo tướng Hun Manet cũng giành được một ghế trong Quốc hội, điều kiện để ông có thể trở thành thủ tướng nếu được các nghị sĩ bầu chọn.

Vào tuần trước, Thủ tướng Hun Sen nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tướng Hun Manet có thể trở thành thủ tướng trong vòng 3-4 tuần sau cuộc tổng tuyển cử ngày 23.7, theo Reuters.

Đảng cầm quyền Campuchia tuyên bố thắng áp đảo

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen ngày 30.6 cho hay ông sẽ làm hết mình để tướng Hun Manet lãnh đạo đất nước thậm chí còn tốt hơn ông, nhưng nhấn mạnh sau khi không còn làm thủ tướng nữa, ông vẫn sẽ có một số quyền lực chính trị với tư cách là chủ tịch của CPP, vốn có quyền khai trừ các thành viên khỏi đảng, theo tờ Khmer Times.

Tướng Hun Manet (46 tuổi) là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point trứ danh của Mỹ. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học New York (Mỹ) và bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Bristol (Anh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.