Thủ tướng Hun Sen yêu cầu các tỉnh tại Campuchia phải trình chiếu slide về SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
25/04/2023 18:32 GMT+7

Ngày 25.4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo tất cả các tỉnh trưởng tại Campuchia chiếu các slide về SEA Games 32, đặc biệt là môn bóng đá nam, tại các địa điểm công cộng để phục vụ cho người hâm mộ.

Theo trang Thmey Thmey, thông báo của ông Hun Sen được đưa ra sau khi nhiều CĐV tại Campuchia than vãn về việc họ không nhận được những chiếc vé miễn phí để vào xem SEA Games 32. Họ cũng gửi những lời phàn nàn lên ban tổ chức của SEA Games 32 và hy vọng ban tổ chức có thể trình chiếu trực tiếp các nội dung thi đấu ở ở SVĐ Olympic và Moradok Techo. Trước đó, dù ban tổ chức đã thông báo vé xem trận đấu khai màn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U.22 Campuchia và U.22 Đông Timor sẽ được phát trong vòng 2 ngày 24 và 25.4 nhưng đến hiện tại, nhiều người hâm mộ vẫn chưa nhận được vé.

Thủ tướng Hun Sen đã gửi một đoạn thông báo dài hơn 2 phút đến tất cả các tỉnh trưởng tại Campuchia. Ông Hun Sen nói rằng do một số địa điểm không thể phục vụ lượng khán giả theo nhu cầu, trong khi có rất nhiều người muốn xem, đặc biệt là bóng đá. Thống đốc của thủ đô Phnom Penh và tất cả các tỉnh phải tổ chức trình chiếu đúng nơi quy định để người dân có thể xem trực tiếp SEA Games.

Chỉ vài giờ sau lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ Campuchia, nhiều tỉnh trưởng ở nước này đã thông báo hoàn thành việc lắp đặt slide ở các địa điểm công cộng, phục vụ cho người hâm mộ.

Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu, Vy Samnang thậm chí còn đăng cả một bản trình chiếu về SEA Games 32. Trong khi đó, tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu cũng nhanh chóng đăng một bài Facebook cá nhân của mình với nội dung: “Khép lại SEA Games tại Chuon Nath Prince Park. Sẵn sàng phục vụ người hâm mộ”.

Thủ tướng Hun Sen yêu cầu các tỉnh tại Campuchia phải trình chiếu slide về SEA Games - Ảnh 1.

Lời kêu gọi của thủ tướng Hun Sen được các tỉnh trưởng ở Campuchia hưởng ứng

THMEY THMEY

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 do Campuchia đăng cai lần đầu tiên trong lịch sử sẽ chính thức khai mạc vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 17.5. Theo ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký CAMSOC tiết lộ tất cả địa điểm chính gồm SVĐ Olympic quốc gia, sân Morodok Techo cũng như ở các tỉnh khác như Sihanouk, Kep, Kampot và Siem Reap đã sẵn sàng tổ chức các môn thi đấu, 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.